BP - Đó là ý kiến của anh Điểu KRươi, nhân viên bảo vệ tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo. Anh Điểu KRươi cho biết: Giai đoạn 1 của dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động bước đầu bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho đảm bảo an ninh trật tự. Đó là việc dự án chưa giải phóng xong mặt bằng nên người dân vẫn ra vào rẫy của họ phía trong khu bảo tồn để sản xuất, chăn thả gia súc. Ngoài ra, chưa có barie, chốt bảo vệ ở đầu cổng nên vào ban đêm, nam nữ thanh niên ra vào tự do trong khu bảo tồn. Trong khi toàn khu bảo tồn chỉ có 2 nhân viên bảo vệ nên rất khó kiểm soát cả ngày lẫn đêm.
Anh Điểu KRươi, nhân viên bảo vệ tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo
“Chúng tôi mong sớm được đầu tư barie để khống chế thời gian người dân ra vào khu bảo tồn và được trang bị các dụng cụ hỗ trợ khi đi tuần. Đặc biệt sớm làm đường vành đai để người dân không chăn thả gia súc qua trục đường chính của khu bảo tồn, gây mất mỹ quan...” - anh Điểu KRươi nói.
M.Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026