Thứ 6, 31/10/2025 03:32:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:46, 30/11/2018 GMT+7

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN KHAI (1-12-2018)

Tân Khai thay áo mới

Thứ 6, 30/11/2018 | 10:46:00 5,360 lượt xem
BP - Những ngày này, các trục đường chính, đặc biệt là trung tâm xã Tân Khai (Hớn Quản) được trang hoàng cờ hoa, pa-nô với sắc màu rực rỡ. 9 năm sau ngày tái lập huyện, Tân Khai đã nỗ lực không ngừng và khoác lên mình một màu áo mới, mang diện mạo một thị trấn trẻ, nhiều tiềm năng trên tuyến quốc lộ 13.

>> Tâm thế thành phố trẻ
>> 5 công trình chào mừng thành phố trẻ
>> Đồng Xoài trước giờ lên thành phố
>> [Video] Tâm thế thành phố trẻ
>> Sức bật ở Tiến Thành

VÙNG ĐẤT CÓ LỊCH SỬ LÂU ĐỜI

Được thành lập từ năm 1901 thuộc quận Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một, xã Tân Khai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với các địa danh như đường 13, Chốt chặn Tàu Ô, cống Ông Tề... Xã Tân Khai được thành lập trong thời kỳ thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa. Việc thành lập các đồn điền cao su như Xa Cam, Xa Cát, Xa Trạch (thuộc Công ty cao su Đất Đỏ đứng chân trên địa phận xã Tân Khai), thực dân Pháp đã đưa dân phu nghèo từ các tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Thủ Dầu Một, sau đó là dân phu từ Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa... vào làm công nhân và họ trở thành những cư dân đầu tiên ở Tân Khai với khoảng 300 người. Từ khi thành lập, nhân dân Tân Khai luôn đồng hành với cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử. Năm 1972, cuộc chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt, đặc biệt trong 150 ngày đêm Chiến dịch Nguyễn Huệ, để tránh những tổn thất không đáng có, các chi bộ đã đưa nhân dân Tân Khai vào rừng tản cư để đảm bảo an toàn.

Một góc trung tâm thị trấn Tân Khai (Hớn Quản) hôm nay

Hòa bình lập lại và trải qua nhiều lần chia tách, đến ngày 11-8-2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35-NQ/CP về chia tách huyện Bình Long, thành lập thị xã Bình Long, đổi tên huyện Bình Long thành huyện Hớn Quản. Theo nghị quyết này, xã Tân Khai thuộc Hớn Quản, được lựa chọn là địa điểm xây dựng trung tâm hành chính huyện. Đến nay, xã Tân Khai có 7 ấp với hơn 15.000 ngàn dân. Với lợi thế đất rộng, ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, người dân Tân Khai còn phát triển kinh tế hộ với các loại cây chủ lực như điều, tiêu, cao su, cây ăn trái... Hiện bình quân năng suất tiêu đạt 25 tạ/ha; cao su 34,5 tạ/ha... Xã có nhiều trang trại chăn nuôi đại gia súc với tổng 4.370 con, gia cầm trên 72.000 con.

Đồng chí Nguyễn Đua, đảng viên cao tuổi đảng xã Tân Khai phấn khởi: “Việc Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thị trấn Tân Khai, sẽ là bước đệm để Tân Khai phát triển hơn nữa về kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường, trật tự, an toàn xã hội”. Còn bà Hà Thị Tâm ở ấp 2 cho biết: “Năm 1998, gia đình tôi về Tân Khai sinh sống. Lúc này, hạ tầng, nhất là giao thông rất khó khăn. 20 năm sống ở Tân Khai, những căn nhà kiên cố thay dần cho vách nhà tranh. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã bê tông hóa nhiều tuyến đường, giúp việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Quốc hội đã đồng ý thành lập thị trấn, tôi nghĩ đây là điều kiện thuận lợi để Tân Khai ngày càng phát triển”.

BƯỚC CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ

Việc Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thị trấn Tân Khai là sự kiện lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Tân Khai, là niềm tự hào, vinh dự của mỗi người dân trong huyện. Để có kết quả đó, trong 9 năm tái lập huyện, xã Tân Khai đã nỗ lực khắc phục khó khăn và vươn mình mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2017 đạt 11,69%; năm 2017, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng 13,2%; thương mại - dịch vụ 64,6%; nông - lâm nghiệp 22,2%. Thu ngân sách năm 2018 đến tháng 10 đạt 23,5 tỷ đồng, bằng 116% so với dự toán huyện giao; thu nhập bình quân đạt 49,3 triệu đồng/người, bằng 0,82 lần mức bình quân chung cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm 2015-2017 của xã là 1,38%.

Huyện Hớn Quản đã quy hoạch Cụm công nghiệp Lê Vy - Tân Khai ở phía đông; triển khai xây dựng Khu công nghiệp Tân Khai II ở phía Nam, Khu công nghiệp Việt Kiều và Khu công nghiệp Thanh Bình ở phía Bắc. Mỗi khu công nghiệp được quy hoạch riêng biệt. Cụ thể: Khu công nghiệp phía bắc thị trấn sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như dệt may, da giày, cơ khí, điện dân dụng và kinh doanh dịch vụ - thương mại. Khu công nghiệp ở phía Nam sản xuất các ngành công nghiệp nhẹ như may mặc, chế biến lương thực thực phẩm và những mặt hàng nông nghiệp sạch không ảnh hưởng đến môi trường.

Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Trịnh Minh Hoài cho biết

Trở thành thị trấn trẻ, huyện Hớn Quản tiếp tục có những định hướng cụ thể để Tân Khai phát triển tương xứng với tiềm năng. Trên cơ sở quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt, thị trấn Tân Khai tiếp tục lấy trục quốc lộ 13 làm trung tâm phát triển. Dự kiến thị trấn phát triển trên các đường trục chính Bắc - Nam, Đông - Tây nối dài và đường Đông - Tây 15; mở rộng tuyến đường từ trục chính Bắc - Nam làm trục chính để phát triển, dọc tuyến này bố trí các công trình công cộng, công viên cây xanh, sân vận động thể dục thể thao...

Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Trịnh Minh Hoài cho biết: Tân Khai là trung tâm hành chính, cạnh quốc lộ 13, là tuyến đường nối các cửa khẩu ở Bình Phước với các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh. Trở thành thị trấn là một cú hích quan trọng để Tân Khai nói riêng và huyện Hớn Quản nói chung tiếp tục vươn mình, phát triển hơn nữa.

“Song song với thu hút đầu tư, Tân Khai sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục và y tế. Qua đó, đưa đời sống của nhân dân xứng tầm với cuộc sống của người dân thị trấn. Với tiềm năng và sức trẻ, chúng tôi sẽ nỗ lực để Tân Khai phát triển hơn nữa, xứng đáng là thị trấn trẻ của tỉnh” - Chủ tịch UBND huyện Trịnh Minh Hoài phấn khởi.

Thanh Nga

  • Từ khóa
24470

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?