Em N.T.H ở xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, sau khi lên mạng tìm hiểu và đã xuống TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm. Lần tìm tới địa chỉ ghi “việc nhẹ, lương cao” tại quận Thủ Đức, em đến dự phỏng vấn. H được một nhân viên yêu cầu: Đóng phí 500 ngàn đồng; mai tới nhận việc, lương thử việc 5 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng, nếu làm tốt lương, thưởng đều tăng. Đóng cho nhân viên tư vấn 500 ngàn đồng, H hy vọng sớm có việc làm phù hợp để tự nuôi thân. Sáng hôm sau, H được người của công ty môi giới dẫn tới một cửa hàng tạp hóa khá lớn. H làm việc bốc vác. Làm từ 8 giờ sáng đến tận 18 giờ, chỉ được nghỉ ăn trưa 30 phút nên sau 2 ngày, H phải xin nghỉ. H hỏi tiền công, chủ quắc mắt, vi phạm hợp đồng, chưa phạt là nhân nhượng lắm rồi. Trở lại công ty môi giới đòi lại tiền “cọc” thì cũng được trả lời như ông chủ cửa hàng nên H đành bỏ về.
Nhờ công nghệ mà hiện nay việc làm online ngày càng phổ biến, nở rộ như “nấm mọc sau mưa”. Lời mời gọi tuyển dụng luôn ngon ngọt với mức lương hấp dẫn... Nhưng nếu không cảnh giác tìm hiểu kỹ, xác thực thông tin thì chỉ tiền mất, rước bực vào thân. Thậm chí có những kẻ vừa ngọt nhạt đã chuyển sang côn đồ khi không đạt được mục đích. Bên cạnh đó, các công ty đa cấp còn thu hút nhiều người tham gia núp danh việc làm online hào nhoáng. Thực tế đã khá nhiều vụ lừa đảo trong lĩnh vực này. Với những câu cửa miệng đầy “mật ngọt” như: “Kiếm 100 triệu/tháng”, “làm giàu không khó”... những công ty đa cấp đã dụ được không ít người. Sau một thời gian tham gia, tiền kiếm được không thấy mà vốn ban đầu bỏ ra cũng không thu lại được. Có người mất vài triệu nhưng cũng có người mất tới vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng cũng từ ham việc nhẹ, lương cao. Đó là chưa kể, nhiều người đi tìm việc online còn bị lừa điền thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng để chúng bán cho các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức như tài chính, tín dụng, bảo hiểm... Thậm chí không ít người còn bị làm phiền thường xuyên từ những lời mời chào khác. Một số người tìm việc còn bị moi tiền từ tài khoản của mình do nhẹ dạ điền “đầy đủ” thông tin vào các form tuyển dụng. Nhưng có lẽ, đau đớn nhất vẫn là những người bị dụ đi xuất khẩu lao động nước ngoài thời gian ngắn, không cần trình độ, việc nhẹ, lương cao... Theo đó, rất nhiều người dân đã bị sập bẫy lừa đảo, sa vào vòng túng quẫn vì muốn ra nước ngoài phải đóng một số tiền không nhỏ. Đa số là tiền vay mượn nên khi sự việc vỡ lở, việc không có mà còn ôm thêm cục nợ.
Cảnh giác cao độ với “việc nhẹ, lương cao” không lúc nào thừa bởi cái gì cũng có giá của nó. Ai cũng phải bỏ nhiều thời gian, công sức ra mới nhận được kết quả xứng đáng, chứ không có chuyện “ngồi mát ăn bát vàng”. Điều đó đồng nghĩa: “việc nhẹ, lương cao” chỉ là lừa đảo trá hình. Vì thế, ai muốn có địa chỉ việc làm tin cậy, hãy đến trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc sở lao động - thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố để được tư vấn miễn phí, cụ thể.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026