CÙNG EM ĐI HỌC
Tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh từ năm 2004, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên đến năm 2012 cô Hoa mới nộp đơn dự tuyển và được phân công về công tác tại Trường tiểu học Đa Kia C. Ngôi trường được thành lập năm 2011, trên địa bàn 2 thôn Bình Hà 1 và Bình Hà 2, xã Đa Kia.
Cô Đỗ Thị Thanh Hoa (thứ 6 từ phải sang, hàng đầu tiên) tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức
Nhận chủ nhiệm lớp 5 với 25 học sinh dân tộc S’tiêng, những ngày đầu cô Hoa gặp rất nhiều khó khăn. Cô Hoa chia sẻ: Ngã xe khi đến trường trong mùa mưa hay áo quần, mặt mũi bám đầy bụi bẩn vào ngày nắng là chuyện thường ngày đối với em. Tuy nhiên, khó khăn không phải là sự thiếu thốn về điện, đường đi hay phòng học tạm... mà chính là nhận thức về việc học tập của phụ huynh và học sinh nơi đây. Bấy giờ, hầu hết các em đi học đều vượt quá lứa tuổi, có nhiều học sinh đã 15-16 tuổi nhưng nói tiếng Việt chưa thông thạo, nhận thức và kỹ năng giao tiếp cũng rất hạn chế. Và hành trình “cùng em đi học” bắt đầu với từng buổi ôn luyện, kèm cặp kiến thức trên lớp cho các em yếu tiếng Việt hay đến tận nhà vận động học sinh bỏ học đến lớp.
Cô Hoa nhớ mãi học sinh Điểu Sang (năm đó đã 17 tuổi) cao, lớn hơn cô giáo nhưng vô cùng nghịch ngợm, luôn bày trò để được nghỉ học. Một lần, khi cô và các bạn đang trong giờ học, Điểu Sang ra ngoài rồi khóa cửa nhốt cả lớp bên trong. Cô Hoa phải nhờ công an viên trên địa bàn khuyên bảo Sang mở cửa phòng học. Sau lần đó, Sang thường xuyên bỏ học ở nhà. Cô lại phải đến nhà vận động Sang tới lớp. Khi thì đi một mình, lúc phải nhờ ban điều hành thôn hoặc các đồng nghiệp cùng đến, sau gần 10 lần vận động thì Sang đi học trở lại. Mỗi khi lên lớp, cô thường lấy những câu chuyện vượt khó học giỏi, thậm chí câu chuyện gia đình mình để thuyết phục học sinh. Điểu Sang từ chỗ thường xuyên bỏ học đã đi học đều đặn, học lên đến cấp 2. Bằng nhiều phương pháp và nỗ lực không ngừng, đến nay, lớp học của cô Hoa chủ nhiệm luôn duy trì sĩ số và số lượng học sinh bỏ học giữa chừng giảm hẳn.
NIỀM VUI NGHỀ GIÁO vùng KHÓ
|
“Trong buổi tọa đàm về thực trạng và giải pháp công tác phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, tôi trực tiếp chia sẻ những khó khăn và kiến nghị tới Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến mong được quan tâm tạo điều kiện có chế độ luân chuyển cho giáo viên vùng sâu; đối với học sinh đồng bào S’tiêng ở thôn Bình Hà, xã Đa Kia (Bù Gia Mập) tiếp tục được hưởng chế độ theo Nghị định số 116 của Chính phủ”. Cô Đỗ Thị Thanh Hoa, giáo viên Trường tiểu học Đa Kia C. |
Hơn 6 năm làm chủ nhiệm và dạy học lớp 5, bên cạnh những khó khăn chồng chất, có lúc phải khóc vì thái độ bất hợp tác của học sinh, phụ huynh nhưng cô Hoa vẫn kiên trì bám lớp, bám trường để “gieo chữ”. Cô Hoa chia sẻ: Dù con đường tiếp sức đến trường cho học sinh có lúc gập ghềnh nhưng tôi vẫn chọn cách yêu thương để rèn luyện, dạy dỗ các em. Do đó, ngoài truyền thụ kiến thức, tôi còn đến nhà từng học sinh tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và vận động học sinh bỏ học đến lớp. Ban đầu, khi giáo viên đến nhà là học sinh tìm cách lẩn trốn, phụ huynh không quan tâm, nay học sinh lớp tôi chủ nhiệm không còn tình trạng bỏ học và nghỉ học giữa chừng.
Sau những nỗ lực, lớp học cô Hoa chủ nhiệm luôn đạt chất lượng cao. Trong các năm học 2017-2018, 2018-2019, 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 5 học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện vượt tỷ lệ được giao. Nhiều em được khen thưởng tiến bộ vượt bậc; duy trì 2 em tham gia giao lưu tiếng Việt cấp huyện; 1 học sinh đạt giải viết chữ đẹp cấp huyện... Đặc biệt, nhiều em sau khi hoàn thành chương trình học cấp 1 vẫn trở lại thăm cô Hoa, một số em còn nhờ cô tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Ghi nhận những đóng góp, từ năm học 2013-2014 đến nay, cô Hoa được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp. Từ năm học 2015-2016 đến nay, cô Hoa là chiến sĩ thi đua cơ sở; giáo viên dạy giỏi.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026