Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ Trần Văn Linh cho biết, xã có 35,05% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thời gian gần đây, đời sống của đồng bào từng bước ổn định, nhiều hộ đã ý thức vượt khó trong lao động sản xuất và có cuộc sống khá hơn. Tuy nhiên, một số hộ dân do bị thu hồi đất lâm nghiệp xâm canh trái phép từ năm 2006 đến nay đã phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.
Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ Trần Văn Linh báo cáo tình hình khiếu nại, khiếu kiện của người dân tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Bí thư chi bộ thôn 4, thôn Bù Ka báo cáo với đoàn công tác về tình hình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cơ sở đối với 2 trường hợp khiếu nại, khiếu kiện kéo dài là ông Điểu Bun (1946), thôn 4 và Điểu Miêm (1962), thôn Bù Ka. Đồng thời kiến nghị tâm tư, nguyện vọng của 12 hộ đang canh tác ở Bàu cá lóc, khi địa phương có chủ trương vận động giao đất cho Công ty cao su Phú Thịnh và việc 3 hộ được cấp đất theo Chương trình 134 của Chính phủ bị thu hồi nhầm để giao cho Công ty cao su Phú Thịnh từ năm 2007 đến nay chưa được xem xét giải quyết dứt điểm; trường hợp 24 hộ dân có đất canh tác trồng điều giáp ranh đất của Công ty cao su Phú Thịnh đề nghị được móc mương để ngăn chặn rễ cây cao su ăn sang vườn điều của các hộ nhưng chưa được phía công ty xem xét, giải quyết.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản ghi nhận và đánh giá cao việc quan tâm giải quyết của chính quyền xã; chi bộ, ban điều hành thôn, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư đã bám sát, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đề nghị xã Đắk Ơ tiếp tục sâu sát cơ sở và sử dụng đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động để người dân bình tĩnh, hợp tác với các ngành chức năng, từng bước giải quyết khiếu nại, khiếu kiện theo quy định pháp luật. Đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình nhân dân để kịp thời phản ánh, báo cáo các cấp ủy đảng, chính quyền xem xét giải quyết. Đối với những hộ dân có liên quan đến Công ty cao su Phú Thịnh, đề nghị xã rà soát, nắm chắc thông tin để đoàn có cơ sở làm việc với các ngành chức năng trong thời gian sớm nhất.
Trọng Phước

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026