Ông Phước được giao khoán và cấp sổ 7 ha đất tại Khu di tích Tà Thiết, thời hạn sử dụng đất còn 37/50 năm, diện tích này đã trồng cây cao su và thu mủ 14 năm. Hiện tỉnh có chủ trương thu hồi đất làm khu di tích, gia đình chấp hành. Việc thu hồi chưa có thông báo, chưa có cơ quan nào làm việc thỏa thuận về việc đền bù, hoặc có bất cứ văn bản nào về việc thu hồi giải tỏa nhưng sáng nay (ngày 22-8-2018) có hơn 10 người của Ban quản lý rừng Tà Thiết đã đến cắt hạ hàng trăm cây cao su... Đề nghị thực hiện công tác đền bù theo đúng trình tự, quy định, trước khi giải phóng mặt bằng...
Sau khi xem xét nội dung phản ánh nêu trên của công dân, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo như sau: Đề nghị UBND tỉnh và Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh xử lý thông tin, trả lời người dân theo quy định, báo cáo kết quả đến Thường trực Tỉnh ủy.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ngày 30-8-2018, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2488/UBND-NC về việc xử lý thông tin từ đường dây nóng của Tỉnh ủy. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh kiểm tra thông tin phản ánh nêu trên, đồng thời báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
V.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026