BP - Theo số liệu thống kê, năm 2017, trên địa bàn thị xã Phước Long xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 7 người. Trong đó, tuyến đường do Công an thị xã phụ trách xảy ra 12 vụ, làm chết 11 người, bị thương 4 người, tăng 4 vụ, tăng 5 người chết và tăng 2 người bị thương so cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên qua thống kê 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã giảm cả 3 tiêu chí. Đó là nhờ những nỗ lực của nhiều ban, ngành, đoàn thể, trong đó có đóng góp không nhỏ của lực lượng công an thị xã.
HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA
Những nguyên nhân chủ yếu các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thị xã Phước Long thời gian qua do ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt, thường xuyên vi phạm những lỗi như: uống rượu, bia, vượt quá tốc độ cho phép; thiếu quan sát khi tham gia giao thông; xe chở quá khổ, quá tải; cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế, bất cập...
 Đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long tuyên truyền về an toàn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn 7, xã Long Giang
Đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long tuyên truyền về an toàn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn 7, xã Long Giang
Trước thực tế nêu trên, ngay từ đầu năm 2018, Công an thị xã Phước Long chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng có giải pháp khắc phục những bất cập, tồn tại về cơ sở hạ tầng giao thông. Đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, kế hoạch, phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, nhất là vào những giờ cao điểm, ngày lễ, tết, đối tượng là học sinh, sinh viên. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng ngừa, kéo giảm đến mức thấp nhất tình hình vi phạm và tai nạn giao thông. Song song đó, lực lượng công an thị xã triển khai thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ kết hợp với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các nhóm đối tượng tham gia giao thông có nguy cơ gây tai nạn cao. Trong đó, lấy tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông là biện pháp căn cơ. Điển hình, Công an thị xã đã phối hợp Đài phát thanh thị xã thông tin được 60 lần với thời lượng 600 phút về các đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe máy cày, máy kéo và xe máy chuyên dùng; xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo Nghị định số 46/NĐ-CP của Chính phủ... trên địa bàn thị xã. Đồng thời phối hợp ban điều hành các khu phố tổ chức 4 đợt tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong các buổi họp khu dân cư, thu hút trên 460 người tham gia; phối hợp ban giám hiệu các trường THPT, THCS, công ty chế biến hạt điều và các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho khoảng 1.300 học sinh, 500 công nhân, 200 hộ nông dân; tặng 50 mũ bảo hiểm, treo 330 pa-nô, áp phích và phát 980 tờ rơi trong các đợt tuyên truyền. Trong tuần tra kiểm soát, Công an thị xã tập trung xử lý nghiêm trường hợp vi phạm đối với xe ôtô khách chở học sinh; xe ôtô khách, taxi, môtô, xe máy; xe ôtô chở hàng; kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ và ma túy đối với người điều khiển phương tiện.
Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn thị xã Phước Long chỉ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 7 vụ (53,84%), giảm 8 người chết (66,66%), giảm 2 người bị thương (50%).
DUY TRÌ QUYẾT LIỆT HƠN
Đánh giá về sự chuyển biến tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Phước Long 6 tháng đầu năm, Thượng tá Lương Công Tâm, Phó trưởng Công an thị xã cho biết: “Bằng việc tập trung lực lượng tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông theo các nhóm đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm nên tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả rõ rệt. Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông được nâng cao. Từ đó, những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí”.
Thượng tá Lương Công Tâm khẳng định, từ nay đến cuối năm 2018, lực lượng công an thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu Ban An toàn giao thông và lãnh đạo thị xã chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, đoàn thể đổi mới, nâng cao hơn hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chú trọng xây dựng văn hóa giao thông. Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thị xã sẽ huy động thêm lực lượng cảnh sát trật tự, công an xã, phường tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các chốt đèn tín hiệu, những “điểm đen” có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm hành vi vi phạm để răn đe chung. Công an thị xã quyết tâm giữ gìn thật tốt trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tai nạn xảy ra, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.
V. TH
 
                            
 Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                 Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                 Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                 Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026                    
                