NHIỀU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DTTS
Giai đoạn 2015-2018, huyện đã triển khai thực hiện Chương trình 134 cho 118 hộ hưởng với diện tích 100 ha theo hình thức liên kết với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh. Đối với Chương trình 135, huyện đã triển khai 2 mô hình chăn nuôi bò sinh sản và hỗ trợ sản xuất với số tiền 700 triệu đồng; đầu tư xây dựng, sửa chữa 9 công trình giao thông nông thôn, đường liên xã với tổng 4,2 tỷ đồng. Thực hiện chính sách định canh, định cư theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ cho 146 hộ đồng bào DTTS nghèo, đặc biệt khó khăn tại 2 xã Đồng Nai và Thống Nhất. Thực hiện Quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã cấp đất sản xuất cho 19 hộ tại xã Đồng Nai và thị trấn Đức Phong với diện tích 10,7 ha. Tuy nhiên, do quỹ đất của địa phương không đủ nên huyện đã chuyển sang mua sắm nông cụ hỗ trợ 209 hộ và đã có 158 hộ nhận phương tiện sản xuất. Chính sách hỗ trợ trực tiếp người dân vùng khó khăn theo Quyết định số 102 của Thủ tướng Chính phủ, Bù Đăng đã chi trả trực tiếp cho các đối tượng hưởng thuộc xã khu vực II và xã khu vực III với tổng hơn 883 triệu đồng. Từ nguồn vốn kết dư của những năm trước, UBND huyện đã hỗ trợ bò sinh sản cho 72 hộ thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn với tổng 1,4 tỷ đồng và đang tiếp tục thực hiện tại thôn 10, xã Thống Nhất với 127,5 triệu đồng...
 Trẻ em ở khu định canh, định cư thôn 8, xã Đồng Nai (Bù Đăng) chơi đùa trên những con đường nhựa trong khu
Trẻ em ở khu định canh, định cư thôn 8, xã Đồng Nai (Bù Đăng) chơi đùa trên những con đường nhựa trong khu
Ông Nguyễn Trung Lai, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bù Đăng cho biết: “Từ chính sách dân tộc, nhiều hộ đã biết tính toán làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hiện toàn huyện còn 2.187 hộ nghèo, 686 hộ cận nghèo. Trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS là 1.433 hộ, chiếm 65,52% tổng số hộ nghèo; cận nghèo 250 hộ, chiếm 51,02% tổng số hộ cận nghèo”.
NỖI LO CẦM CỐ ĐẤT, BÁN HOA LỢI
Cây điều mất mùa, các mặt hàng nông sản liên tục rớt giá, sâu, bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp khiến cuộc sống người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bù Đăng gặp nhiều khó khăn.
Xã Thọ Sơn hiện là “điểm nóng” về tình trạng bán điều non, cầm cố, sang nhượng đất trong vùng đồng bào DTTS. Anh Phạm Vương Hiển, Chủ tịch Hội Nông dân kiêm cán bộ dân tộc - tôn giáo xã cho biết: “Toàn xã hiện có trên 50 hộ đồng bào DTTS bán điều non, cầm cố, sang nhượng đất với diện tích trên 100 ha. Nguyên nhân do người dân lười lao động, ham chơi, chỉ thích tụ tập ăn nhậu. Một số hộ trình độ dân trí thấp, bị kẻ xấu lợi dụng bằng thủ đoạn ủy quyền toàn bộ tài sản của mình cho người khác đứng tên vay mượn ngân hàng, đến khi mất đất hay xảy ra tranh chấp mới biết bị lừa”.
Ông Nguyễn Trung Lai nói: “Thời gian qua, trên địa bàn huyện “nóng” tình trạng bán điều non, sang nhượng, cầm cố đất. Mặc dù chính quyền địa phương đã tích cực tìm các biện pháp ngăn chặn nhưng vẫn không đạt kết quả. Các trường hợp này đều làm thủ tục tại văn phòng công chứng tư nên địa phương không nắm bắt được ngay từ ban đầu. Nhiều vụ việc sau khi phát hiện báo lên cơ quan chức năng nhưng họ làm đúng thủ tục hồ sơ, công chứng nên không thể giải quyết được và cũng không có chế tài. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và đề nghị các cấp, ngành vào cuộc nhằm ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng này”.
VÀ TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ CƠ SỞ
Đến khu tái định canh, định cư theo Quyết định số 33 của Chính phủ ở thôn 8, xã Đồng Nai vào một ngày đầu tháng 8, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự đổi thay tích cực của vùng đất này. Anh Điểu Thâm, Trưởng thôn 8 cho biết: “Từ khi hưởng các chính sách của Nhà nước, người dân trong khu biết chăm lo lao động, tính toán làm ăn. Vì vậy, thôn chỉ còn người già và các cháu nhỏ ở nhà, người lớn đều lên rẫy, không còn cảnh người người ngồi chơi như ngày trước”.
Khu tái định canh, định cư thôn 8 cách trung tâm xã Đồng Nai khoảng 10km, có 66 hộ đồng bào DTTS nghèo, đặc biệt khó khăn sinh sống. Thôn có nhà văn hóa, điện, đường và nước sinh hoạt phục vụ người dân. Đặc biệt, mỗi hộ được hỗ trợ 1 căn nhà trị giá 60 triệu đồng; 1 ha đất và cây cao su giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Sau gần 7 năm, cao su đã bắt đầu cho thu hoạch, cùng với thu nhập từ cạo mủ cao su thuê, buôn bán tạp hóa, chăn nuôi gia súc... nên cuộc sống các hộ dân cơ bản đảm bảo. Nhiều hộ đã biết tiết kiệm chi tiêu để sửa lại nhà ở, mua sắm các thiết bị nghe, nhìn.
Hộ chị Cao Thị Yên (đồng bào Khơme) có 4 người đều đi cạo mủ cao su thuê cho tư nhân với mức lương từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, chị Yên đã sửa và xây thêm phòng ngủ, lát lại nền nhà, mua sắm các vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Còn hộ anh Cao Văn Ban (đồng bào Khơme) có 6 người, vợ chồng anh nhận cạo mủ cao su thuê cho tư nhân với tổng thu nhập 15 triệu đồng/tháng nên đã thoát nghèo.
Ông Huỳnh Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Nai cho biết: “Thôn 8 có 500 hộ dân, với 1.568 người, trong đó 20 hộ người Kinh, còn lại là đồng bào DTTS. Dự án 33 không chỉ giải quyết nhà ở cho các hộ đồng bào DTTS nghèo mà còn giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để người dân ổn định cuộc sống, hạn chế di canh di cư”.
X. Túc
 
                            
 Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                 Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                 Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                 Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026                    
                