Thứ 4, 29/10/2025 06:24:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:59, 11/08/2018 GMT+7

Đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân

Thứ 7, 11/08/2018 | 07:59:00 1,398 lượt xem
BP - Những năm gần đây, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đã đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân; chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm vận động chức sắc, chức việc tôn giáo và giáo dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tầng lớp nhân dân đẩy mạnh tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: “Thời gian qua, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt tập trung xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh. Lực lượng nòng cốt ở cơ sở đã đóng góp lớn trong việc nắm tình hình, giám sát, phản biện ở cơ sở. Tiêu biểu là 341 chức sắc tôn giáo và 546 người có uy tín là thành viên MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2014-2019. Trong đó, cấp tỉnh 14, cấp huyện 119 và cấp xã 754 người, tăng 177 người so với nhiệm kỳ 2009-2014. Cùng với đó, 189 chức sắc tôn giáo là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tăng 106 vị so với nhiệm kỳ trước; 1 đại biểu Quốc hội và 418 đại biểu HĐND các cấp là người dân tộc thiểu số (DTTS). Đây cũng là người uy tín cao trong vùng có đạo, DTTS, vùng sâu, xa”.

Chức sắc Phật giáo kiến nghị với lãnh đạo tỉnh tại buổi họp mặt đầu năm 2018

Song song đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến chức sắc dân tộc, tôn giáo. Việc họp mặt chức sắc các tôn giáo, đồng bào DTTS, người có uy tín tổ chức hằng năm để nghe tâm tư nguyện vọng đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, kể cả vấn đề nhạy cảm, “nóng”. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh luôn chủ động đi thăm, chúc tết và tặng quà dịp lễ, tết truyền thống của đồng bào các dân tộc, tôn giáo như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ phá bàu, Sendolta (người Khơme); mừng lúa mới (người S’tiêng); Ramadan (người Chăm); Phật đản và mùa an cư kiết hạ (Phật giáo)...

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cũng được tổ chức trang trọng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11) hằng năm. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian phong phú không chỉ tạo khí thế vui tươi mà còn gắn kết cộng đồng dân cư, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc. “Cũng từ đây, vai trò của người có uy tín, lực lượng nòng cốt trong vùng đồng bào DTTS, có đạo được khơi dậy mạnh mẽ. Ở vùng sâu, xa, biên giới thì đây chính là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả vận động quần chúng” - ông Nguyễn Quang Toản nói.

Chung sức xây dựng nông thôn mới  

Nhiều năm trở lại đây, phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng nông thôn mới được thực hiện mạnh mẽ, diện mạo nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh đã thay đổi rõ nét. Góp vào thành tích chung, MTTQ các cấp cùng tổ chức thành viên đã tích cực vận động các hộ dân hiến đất, đóng góp sức người, sức của... Từ năm 2016 đến nay, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp huy động 7.942 ngày công lao động sửa chữa, làm mới 45 tuyến đường; lắp đặt 507 cống thoát nước; phát quang 473.458km đường giao thông nông thôn. Năm 2015, bình quân toàn tỉnh đạt 10,41 tiêu chí/xã và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới thì đến năm 2017, Bình Phước có 27/92 xã đạt chuẩn, tăng 12 xã so năm 2016 và tiêu chí đạt bình quân 13,28 tiêu chí/xã. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang chung sức nỗ lực để có thêm 9 xã về đích nông thôn mới vào cuối năm nay; đồng thời phấn đấu được Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 thị xã Đồng Xoài và Phước Long hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, tỉnh có trên 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên còn đóng góp không nhỏ vào tiêu chí xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế với hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả thiết thực. Từ năm 2016 đến nay, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đã vận động được 6,454 tỷ đồng giúp hộ nghèo; xây dựng 199 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 7,736 tỷ đồng. Hiện MTTQVN cùng các tổ chức thành viên tiếp tục phân bổ xây dựng 500 căn nhà đại đoàn kết cho hộ DTTS nghèo. Để hỗ trợ hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua khó khăn trước mắt, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên còn vận động tặng 32.953 phần quà trị giá 12 tỷ đồng; cứu đói giáp hạt 2.921 hộ với hơn 146,05 tấn gạo; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí 25.083 lượt người, châm cứu 1.489 lượt người; hỗ trợ gia đình rủi ro, hoạn nạn, thiên tai 765,8 triệu đồng; vận động hỗ trợ bếp ăn tình thương tại các bệnh viện 32.458 suất ăn, trị giá 537,5 triệu đồng...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” không chỉ làm thay đổi diện mạo từ thành thị đến nông thôn mà còn tạo niềm tin trong nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng trong xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở từng gia đình, khu dân cư. Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ là có 80% hộ đạt gia đình văn hóa, 60% khu dân cư văn hóa nhưng đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã đạt 95% hộ văn hóa và 80,13% khu dân cư văn hóa.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản còn băn khoăn về công tác tham gia xây dựng chính quyền ở một số nơi vẫn mang tính hình thức, lúng túng; một số cán bộ ở cơ sở năng lực hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Đặc biệt, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; cơ chế, kinh phí chưa đáp ứng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
22372

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?