Mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại
Tại hội nghị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người thân trong gia đình là 21,3%; bởi giáo viên, nhân viên nhà trường 6,2%; do người quen, hàng xóm 59,9% và các đối tượng khác 12,6%. Ước tính khoảng 68,4% trẻ em từ 1-14 tuổi phải chịu ít nhất một hình phạt thể chất hoặc tâm lý từ các thành viên trong gia đình.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị
Tại Bình Phước, từ đầu năm 2018 đến nay đã xảy ra 16 vụ xâm hại, bạo lực trẻ em, trong đó 14 vụ trẻ bị xâm hại tình dục (những năm trước, xảy ra từ 28-35 vụ/năm). Hầu hết các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại vùng nông thôn, vùng khó khăn và rơi vào trẻ em gái bởi đối tượng là người quen biết.
Thực hiện tốt 8 giải pháp đối với công tác bảo vệ trẻ em
Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết, thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 21-12-2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hằng năm cùng với kinh phí của Trung ương, tỉnh bố trí ngân sách khoảng 200 triệu đồng cho công tác trẻ em. Việc bố trí ngân sách còn hạn chế, chưa tương xứng với vai trò của công tác bảo vệ trẻ em và nhiệm vụ đề ra. Nguyên nhân do ngân sách chủ yếu dành cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như trường học, đường, điện, chế độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện tốt 8 giải pháp đối với công tác bảo vệ trẻ em. Rà soát các quy định pháp lý, trách nhiệm của các sở, ngành và huyện, thị để tham mưu quản lý về trẻ em; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường công tác truyền thông trong mỗi gia đình; tập trung xử lý, giải quyết nghiêm minh, nhanh chóng các vụ việc về bạo hành, bạo lực, xâm hại trẻ em; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp, có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cần sự bảo vệ của mọi trẻ em; tập trung đào tạo kỹ năng sống cho trẻ...
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em với môi trường sống lành mạnh là nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước bền vững, lâu dài. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác bảo vệ trẻ em và thực hiện tốt chính sách bảo đảm cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT phối hợp các ngành liên quan đào tạo kỹ năng sống cho học sinh tùy theo độ tuổi, giới tính...
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026