Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công kết luận tại buổi giám sát
Theo báo cáo, năm 2016, thị xã có 28 công trình với 7 dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện, 19 công trình thuộc Dự án trung tâm hành chính và khu đô thị mới Phước Long và 2 dự án do Phòng Kinh tế hạ tầng triển khai. Đã quyết toán 27 công trình đúng thời gian quy định và 1 dự án chậm do phải bổ sung hồ sơ còn thiếu. Năm 2017, thị xã quản lý 12 công trình, đã quyết toán đúng thời gian quy định 10 dự án, còn những dự án thuộc trung tâm hành chính và khu đô thị mới do Sở Tài chính thực hiện. Năm 2018 đến nay đã có 5 hồ sơ đề nghị quyết toán và 17 công trình hoàn thành nhưng chủ dự án chưa lập thủ tục quyết toán. Theo lãnh đạo thị xã, số công trình này đang quyết toán hoặc tổ chức kiểm toán độc lập trước khi tất toán dự án. Hiện thị xã còn nợ đọng xây dựng cơ bản gần 9,5 tỷ đồng của năm 2017 do thực hiện đồng loạt các dự án giải quyết nhu cầu bức thiết trong lĩnh vực kinh tế - xã hội của thị xã.
Các thành viên đoàn giám sát cho rằng, báo cáo tình hình quyết toán giai đoạn 2016-2018 của thị xã quá tóm tắt, chưa phản ánh hết nội dung theo yêu cầu, nhất là: Tỷ lệ giải ngân hằng năm từ nguồn vốn đầu tư công của địa phương, tỉnh, chương trình mục tiêu; vì sao 17 công trình đã hoàn thành mà chậm gửi hồ sơ quyết toán?; công tác thẩm tra hồ sơ dự án, thanh quyết toán có gây khó khăn cho nhà thầu?; vướng mắc khi thực hiện theo Luật Đầu tư công... Đại diện Kho bạc Nhà nước thị xã Phước Long cho biết: Tính đến ngày 30-7, hệ thống kho bạc đã giải ngân hơn 133 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, đạt 43,8% kế hoạch giao đầu năm và có 37 công trình chưa thực hiện tất toán hết công nợ.
Tại buổi giám sát, Bí thư Thị ủy Phước Long Nguyễn Hoàng Thái nghiêm khắc phê bình UBND thị xã trong công tác lập báo cáo cung cấp thông tin theo yêu cầu của đoàn nên việc giám sát 9 vấn đề theo kế hoạch chưa đạt hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh, đây là dịp Thường trực HĐND thị xã có kênh thông tin bổ ích để đánh giá lại công tác giám sát các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công đánh giá cao việc Phước Long làm tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tạo diện mạo khang trang của một thị xã năng động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phó chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất ý kiến của Bí thư Thị ủy Phước Long và cho rằng, thông qua đợt giám sát, các thành viên xác định được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản theo Luật Đầu tư công, công tác giải ngân... để có ý kiến với các cấp, ngành liên quan giải quyết kịp thời.
T.Mảng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026