Thứ 6, 17/04/2026 17:15:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:26, 05/01/2019 GMT+7

Cựu chiến binh gương mẫu

Thứ 7, 05/01/2019 | 14:26:00 2,238 lượt xem
BP - Từng có 3 năm là lính đặc công, khi trở về địa phương, ông Đào Quang Thuận, thương binh 3/4, Chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) ấp 7, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh luôn phát huy phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, ông Thuận còn tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền ở địa phương.

Quê ở Hà Nam, năm 1971, khi vừa tròn 18 tuổi, thanh niên Đào Quang Thuận tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thành lớp trung cấp đặc công, tháng 3-1973, ông được điều động vào chiến đấu tại chiến trường thuộc tỉnh Bình Định. Trong trận đánh ngày 21-4-1974 ở Hoài Nhơn, ông bị thương nặng. Sau đó, trở về quê hương khi sức khỏe và khả năng lao động bị suy giảm tới 60%, ông xây dựng gia đình và bắt đầu cuộc sống với đầy khó khăn. Năm 1990, gia đình ông đi xây dựng vùng kinh tế mới tại thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh. Cuộc sống khó khăn, đến năm 2000 gia đình chuyển về ấp 7, xã Lộc Hòa định cư cho đến nay.

Nhận thấy đất đai ở Lộc Ninh màu mỡ, rất phù hợp phát triển kinh tế, ông mua 5 sào đất trồng tiêu và nuôi thỏ, vịt xiêm, gà để lấy ngắn nuôi dài. Tích góp được ít vốn ông lại mua đất sản xuất. Ông Thuận cho biết: “Là thương binh nhưng tôi luôn xác định phải vươn lên làm giàu. Trong phát triển kinh tế, gia đình tôi lấy ngắn nuôi dài, chắt chiu, chi phí các khoản phải cân đối, khi có tích lũy thì mua đất mở rộng sản xuất”. Đến nay, ông Thuận đã có cơ ngơi vững chắc với 5,5 ha đất trồng trên 5.000 nọc tiêu; tận dụng lá keo nuôi gần 100 con dê bách thảo, phân dê dùng bón cho cây tiêu. Mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 1 tỷ đồng.

Chi hội trưởng cựu chiến binh ấp 7, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) Đào Quang Thuận tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình  Chi hội trưởng cựu chiến binh ấp 7, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) Đào Quang Thuận tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình

Phát huy phẩm chất của người lính năm xưa, cùng với vai trò Chi hội trưởng cựu chiến binh ấp 7, ông Thuận luôn dành thời gian tham gia công tác hội, tiên phong thực hiện nhiều mô hình an ninh hiệu quả như: “Tiếng kẻng an ninh”, “Điểm sáng biên giới”... Nhiều năm liền, chi hội được công nhận vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh hoạt động xây dựng tổ chức hội, ông Thuận còn tích cực vận động gia đình, xóm giềng, hội viên chăm chỉ lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo và tham gia các cuộc vận động, phong trào ở địa phương, nhất là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cảm thông với nhiều hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm ông hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các hộ trong ấp vay phát triển kinh tế. Bằng sự tham gia đóng góp của ông cùng các hội viên, hiện nay Quỹ đồng đội chi hội được gần 100 triệu đồng; thành lập câu lạc bộ chăn nuôi dê hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Đến nay, 100% hội viên trong chi hội có mức sống từ trung bình trở lên.

Ông Nguyễn Văn Ngân, Phó chủ tịch Hội CCB huyện Lộc Ninh cho biết: “Chi hội trưởng Đào Quang Thuận là CCB gương mẫu. Ngoài công tác hội còn là CCB sản xuất giỏi cấp tỉnh. Cả hai vợ chồng ông Thuận đều là CCB, luôn phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, thường xuyên được các cấp khen thưởng”.

Ghi nhận những đóng góp tích cực, ông Thuận được trao tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Nhiều năm liền ông được các cấp biểu dương là công dân kiểu mẫu, có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi.  

Duy Khôi - Thu Trang

  • Từ khóa
2204

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?