Theo trả lời của UBND huyện: Ông Trịnh Xuân Giới thuộc đối tượng hưởng chế độ hưu trí được BHXH huyện Bù Gia Mập cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1-7-2015 đến 30-6-2020. Sau khi tách huyện Phú Riềng, đối tượng hưu trí vẫn tiếp tục sử dụng thẻ do BHXH huyện Bù Gia Mập cấp trước ngày 1-8-2015 để đi khám, chữa bệnh.
Ngày 14-7-2017, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 514/BHXH-CST về cấp thẻ BHYT đối với đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn huyện Phú Riềng. Theo đó, ngày 17-7-2017, BHXH huyện đã in lại toàn bộ thẻ BHYT cho đối tượng hưu trí và giao Bưu điện huyện cấp về cho các đối tượng.
Qua buổi làm việc, sau khi đối chiếu với hồ sơ ký nhận giao thẻ giữa cơ quan Bưu điện huyện, ông Trịnh Xuân Giới xác nhận đã nhận thẻ BHYT và ký trên danh sách giao thẻ của cơ quan Bưu điện huyện. Nhưng trong quá trình cất giữ tại nhà đã làm thất lạc và do thời gian cách xa với thời gian đi khám bệnh (tháng 12-2017) nên ông Giới không nhớ rõ đã nhận thẻ hay chưa. Sau đó, ngày 26-12-2017, ông Giới liên hệ cơ quan BHXH huyện và đã được cấp lại thẻ BHYT mới. Như vậy, qua xem xét, đối chiếu với hồ sơ lưu tại Bưu điện huyện có chữ ký của ông Giới trên danh sách nhận thẻ BHYT tháng 8-2017 và biên bản làm việc tại UBND xã Long Bình, kết luận ý kiến của cử tri về việc cơ quan BHXH huyện Phú Riềng làm mất thẻ của dân là không đúng.
B.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026