Thứ 2, 27/10/2025 13:32:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:05, 02/07/2018 GMT+7

Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước: Trả lời về những vấn đề đã hứa

Thứ 2, 02/07/2018 | 11:05:00 1,067 lượt xem

LTS: Tại kỳ họp thứ 5 (cuối năm 2017), HĐND tỉnh khóa IX, Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước đã hứa trả lời kiến nghị của cử tri về những nội dung: Thứ nhất, khi mưa lớn, nước hồ từ đập Bàu Úm tràn vào đất canh tác của người dân trong khu vực. Thứ hai, việc xả nước ở đập Ba Veng làm chết cây trồng và hoa màu của người dân xung quanh. Thứ ba, việc sửa chữa mặt đập Suối Lai tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản vào mùa khô năm 2018. Ngày 5-6-2018, Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước đã có Văn bản số 163/CTDVTL trả lời về những nội dung đã hứa. Sau đây là những nội dung chính trong văn bản này:

Để trả lời cử tri về những nội dung nêu trên, Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước đã phối hợp UBND các xã Tân Khai, Minh Tâm và Tân Quan (Hớn Quản) tổ chức đi kiểm tra thực tế những kiến nghị của cử tri tại địa phương. Về ý kiến của cử tri xã Tân Khai, huyện Hớn Quản: Ngày 10-4-2018, công ty phối hợp UBND xã kiểm tra thực tế ở các hộ dân thuộc tổ 3, ấp 6 đã có ý kiến, kiến nghị về việc khi mưa lớn, nước từ hồ tràn vào đất canh tác của người dân. Qua kiểm tra thực tế thì không có tình trạng nước ngập diện tích canh tác của người dân ở khu vực xung quanh lòng hồ. Các loại cây trồng của người dân nơi đây vẫn phát triển bình thường, không có biểu hiện ngập úng hoặc bị chết như phản ánh của người dân. Riêng tại hộ bà Hoàng Thị Nhân (tổ 3, ấp 6, xã Tân Khai) có một số cây cao su, tràm bông vàng tự ý trồng ven lòng hồ. Qua kiểm tra đối chiếu hồ sơ giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ thì diện tích đất này trước đây của gia đình bà Nhân đã được Ban quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện kiểm kê và chi trả đền bù. Do vậy, khi mưa lớn hồ tích nước nên một số cây trồng này bị ngập và chết. Như vậy, tình trạng cây chết khi hồ được tích nước chỉ xảy ra ở diện tích nhỏ đã được giải phóng mặt bằng và do người dân tự ý canh tác.

Đối với ý kiến của cử tri xã Tân Quan về đoạn đường 100m, rộng 5m do có độ dốc rất lớn nên vào mùa mưa nước dồn từ các nơi về chảy tràn qua mặt đường, làm mặt đường bị xói thành rãnh sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong vùng. Về vấn đề này, công ty đã thực hiện đắp đất, lu dầm và san ủi để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, do đoạn đường này có độ dốc cao nên vào mùa mưa mặt đường vẫn bị xói lở. Vì vậy, để đảm bảo mặt đường không bị xói lở, về lâu dài cần được cứng hóa bằng hình thức trải nhựa hoặc đổ bê tông. Tuy nhiên, do nguồn vốn sửa chữa hằng năm của công ty hạn hẹp nên cần có sự hỗ trợ từ các nguồn vốn khác để thực hiện. Qua kiểm tra, làm việc giữa công ty với UBND xã, hai bên đã thống nhất sẽ trình UBND huyện để xin hỗ trợ xi măng, đá, cát từ chương trình xây dựng nông thôn mới để thực hiện bê tông hóa đoạn đường nêu trên.

Về việc xả nước ở đập Ba Veng làm chết cây trồng và hoa màu của người dân: Ngày 1-12-2017, công ty đã phối hợp UBND xã Minh Tâm kiểm tra tại các hộ dân có kiến nghị về vấn đề này. Cụ thể, ông Đậu Văn Tuấn, xã Minh Tâm kiến nghị về việc công ty thực hiện việc xả nước làm ngập úng, chết cây trồng và hoa màu của ông. Thế nhưng, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường cũng như phản ánh của những người dân khác trong khu vực thì không có tình trạng nước ngập làm chết cây trồng như cử tri Tuấn phản ánh. Tuy nhiên, có một số cây trồng sát mép suối thuộc phạm vi hành lang bảo vệ suối bị đổ do đất bị xói lở.

K.T (tổng hợp)

  • Từ khóa
21304

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?