BP - Trong những ngày qua, trên mạng xã hội, cùng với ý kiến tâm huyết, xây dựng, đóng góp vì sự phồn vinh, phát triển của đất nước, thì cũng không ít ý kiến lợi dụng “lòng yêu nước”, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình với chiêu bài “biểu tình ôn hòa” để phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (hay còn gọi là Luật Đặc khu), gây mất an ninh trật tự nơi công cộng. Vậy cái gọi là “biểu tình ôn hòa” mà các thế lực thù địch đang kêu gào tiến hành thực chất là gì? Âm mưu thâm độc của nó như thế nào? Bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn qua phân tích của Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân).
PV: Thời gian qua, một số người dân tại một số tỉnh, thành đã xuống đường để phản đối Luật Đặc khu. Ông suy nghĩ như thế nào về những phản ứng của người dân?
PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Trước hết chúng ta phải khẳng định là tuyệt đại đa số người dân Việt Nam có lòng yêu nước và người dân có quyền biểu thị lòng yêu nước, tất cả ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng, một lòng vì nước vì dân. Và muốn xã hội phát triển thì chúng ta tin rằng những người có trách nhiệm với đất nước, dân tộc, các cơ quan chức năng đều lắng nghe. Tôi cho rằng những hành động gây bất ổn với lý do biểu thị lòng yêu nước, hoặc biểu thị lòng yêu nước không đúng chỗ, đúng cách, đúng lúc và không hợp pháp đều là những điều không tốt.
Chuyên gia tội phạm học, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn
PV: Có nhiều người đã xuống đường với một khẩu hiệu “biểu tình ôn hòa”. Thế nhưng những ngày qua đã xuất hiện hành vi quá khích như: đập phá cơ quan công quyền, đập phá xe ôtô của công an, rồi gây mất trật tự an toàn giao thông,... Ông nhận định thế nào về những hành vi này?
PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Trong một tập hợp đông người, với sự mất bình tĩnh, những thông tin không đầy đủ, rồi trước sự kích động khác nhau thì sẽ xuất hiện lây lan một yếu tố gọi là tâm lý đám đông. Và tâm lý đám đông như vậy nhiều khi rất khó kiểm soát, đặc biệt với sự dẫn dắt về mặt dư luận, về phương thức thủ đoạn của các phần tử xấu thì không bao giờ dẫn tới sự ôn hòa. Chúng ta thử hỏi, những người chặn đường giao thông, đập phá tài sản, cản trở người thi hành công vụ, phải chăng đó là biểu hiện lòng yêu nước? Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều có câu trả lời. Lòng yêu nước không phải như vậy. Đây là hình thức vô chính phủ, mà bất cứ xã hội nào cũng không cho phép. Vì vậy, hành vi đó cần được xử lý theo pháp luật. Chúng ta phải chỉ rõ những hành vi nào là tội phạm, hành vi nào là bị lợi dụng, hành vi nào là sự thiếu hiểu biết.
PV: Chúng ta đã có những bài học nhãn tiền về các đợt biểu tình gây ảnh hưởng rất lớn về tình hình an ninh trật tự, hệ lụy công nhân đã mất việc, nhiều cơ quan công sở bị đập phá, hoạt động công ty bị tê liệt và rất nhiều người tham gia các đợt biểu tình sau đó bị bắt giữ, xử lý và thậm chí có người bị thương. Theo ông phải làm thế nào để ổn định tình hình và không xảy ra những hành vi tương tự?
PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn: Mỗi công dân phải ý thức trách nhiệm bằng cách thực hiện tốt công việc, phận sự của mình với gia đình, xã hội, với cơ quan, đó chính là thể hiện lòng yêu nước. Bên cạnh đó, tôi cho rằng những cái gì còn thiếu sót và tồn tại của xã hội chúng ta cần phải từng bước nhận diện nó, để phản ánh, kiến nghị và cùng những người có trách nhiệm của Nhà nước, các cơ quan chức năng giải quyết. Để làm được điều đó, các cơ quan chức năng phải lắng nghe, tiếp thu, giải trình, phân tích và có thể đưa ra thông tin cần thiết giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng và ủng hộ. Đồng thời phải vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, rất xảo quyệt của các thế lực đang muốn đất nước chúng ta bất ổn và trường hợp phạm tội thì đưa ra xét xử theo quy định pháp luật, bởi vì đó là đảm bảo sự dân chủ, đảm bảo sự công bằng, đảm bảo kỷ cương của một đất nước có pháp quyền.
Chân thành cảm ơn ông!
T. Sinh ghi (theo ANTV)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026