Thứ 7, 01/11/2025 23:54:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:02, 07/06/2018 GMT+7

Liên kết vùng còn hạn chế và chưa phát huy được lợi thế so sánh

Thứ 5, 07/06/2018 | 16:02:00 1,319 lượt xem
BPO - Liên kết phát triển kinh tế vùng rất hạn chế và còn yếu kém, bất cập về giải ngân đối với dự án ODA khiến cho nhiều dự án khởi công rồi đắp chiếu. Đó là những vấn đề đại biểu Điểu Huỳnh Sang và đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đặt ra trong phiên chất vấn Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ngày 6-6.

Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang, cả nước có 7 vùng kinh tế trọng điểm, nhưng trên thực tế sự liên kết phát triển kinh tế vùng rất hạn chế và còn yếu kém, chưa có sự gắn kết giữa các địa phương và trong đầu tư chủ yếu chú trọng vùng lõi là các trung tâm, thành phố lớn mà bỏ qua các địa phương lân cận đóng vai trò vệ tinh, bổ trợ, cung cấp nguồn tài nguyên, nguyên liệu cho vùng trung tâm.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết quan điểm của Chính phủ về những tồn tại liên kết vùng trong phát triển kinh tế, đâu là giải pháp căn cơ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của liên kết vùng.

 Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Trong Nghị quyết 12 hết sức quan tâm và đã nói rõ phải tăng cường liên kết vùng và thiết kế cơ chế điều chế vùng. Đối với liên kết vùng, không phải là phát huy tiềm năng, lợi thế của từng tỉnh mà phải phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của từng tỉnh đặt trong tương quan cả một vùng. Trước hết phải có được quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ tiếp thu ý kiến và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cũng như bàn bạc trong Ban cán sự Đảng Chính phủ, sắp tới tính toán điều phối liên kết vùng trong điều kiện không có chính quyền cấp vùng như Israel hay Tây Ban Nha…

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chất vấn Thủ tướng Vương Đình Huệ

Liên quan đến tiến độ giải ngân vốn ODA, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Báo cáo ngày 31-5-2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có những đề xuất cần phải tăng tỷ trọng đầu tư vốn ODA đối với các dự án về ứng phó biến đổi khí hậu nhằm khắc phục những bất cập về giải ngân đối với dự án ODA Luật Đầu tư cho phép giải ngân theo tiến độ của dự án nhưng Luật Ngân sách nhà nước lại chỉ cho phép giải ngân theo dự toán. Do vậy, có những dự án hiện nay đang đắp chiếu, có những dự án có điều kiện thực thi hiện nay chưa thể giải ngân được.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Phó thủ tướng chỉ ra trách nhiệm của Chính phủ và giải pháp để thực hiện hạn chế này trong thời gian tới.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Việc này Chính phủ và Thủ tướng đã có chỉ đạo, nếu trong từng bộ, ngành và địa phương thì có thể điều chỉnh vốn ODA từ dự án này sang dự án khác. Nếu điều hòa giữa bộ này với bộ khác thì thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng. Còn trường hợp tổng mức ODA cao hơn tổng đầu tư công trung hạn 300.000 tỷ và mỗi một năm 60.000 tỷ thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phải trình Quốc hội cho ý kiến.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết thêm là hiện nay số vốn ODA có thể giải ngân thêm được cho đến hết năm 2020 khoảng 110.000 đến 135.000 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sơ kết 2 năm rưỡi, 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn để kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội có điều chỉnh vốn giữa các dự án này nếu như bảo đảm được trần nợ công và bội chi ngân sách Nhà nước.

Trần Thể

  • Từ khóa
20955

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?