90% NÔNG NGHIỆP VÀ 90% PHI NÔNG NGHIỆP
Chiều 24-4, Bí thư chi bộ Bùi Hồng Tư và Phó trưởng ấp Đỗ Minh Thùy dẫn chúng tôi đến đường liên tổ và cũng là đường ranh giữa tổ 7 và tổ 8, ấp 3B, xã Minh Hưng. Đây vốn là con đường đất công nhân cao su của Nông trường Minh Hưng lên lô hằng ngày. Mấy năm trước, con đường được làm bê tông xi măng rộng khoảng 4m với kinh phí 300 triệu đồng, trong đó Nhà nước cấp xi măng, còn lại xã ủng hộ và nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu, công lao động.
Phó trưởng ấp Đỗ Minh Thùy cho biết: Cả ấp có 475 hộ thường trú với khoảng 2.000 người. Thế nhưng, số hộ tạm trú tại ấp khoảng gấp đôi số thường trú, với khoảng 4.000 người. Minh Hưng vốn là xã nông nghiệp và ấp 3B cũng thế. Nhưng 10 năm qua, từ khi các khu công nghiệp xây dựng tại đây, ấp 3B đã thay đổi nhanh chóng. Từ 90% người dân sống bằng nghề nông nghiệp, nay 90% người dân trong ấp sinh sống phi nông nghiệp. Trong đó có hơn 200 chủ nhà trọ, còn lại hầu hết là kinh doanh dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp.
Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex - Bình Phước đang trong giai đoạn đầu tư hạ tầng
Dân số ấp 3B xấp xỉ bằng 1 xã, đông đúc, tấp nập, nhiều thành phần dân cư như thế, tình hình an ninh trật tự và đoàn kết đóng góp làm đường, kéo điện như thế nào? - tôi hỏi. Bí thư chi bộ Bùi Hồng Tư vừa cười khẳng định thu nhập bình quân 45-50 triệu đồng/người/năm, cả ấp chỉ còn duy nhất một cụ già đơn thân là “hộ nghèo”, đời sống người dân khấm khá, chủ yếu người ta lo làm ăn cho tử tế, vì dịch vụ mà không tử tế thì thất bại, nên an ninh trật tự rất tốt, những vụ việc lặt vặt không đáng kể, huy động nhân dân góp vốn đối ứng làm nông thôn mới cũng dễ. “Hiện đường đã làm bê tông xi măng, đèn kéo thắp sáng cả ấp. Xe môi trường, xe rác đến từng nhà để gom rác thải mỗi tối... Ở đây chẳng khác gì ở thành phố” - Bí thư chi bộ Bùi Hồng Tư nói vui nhưng rất thật.
3B là một trong những ấp điển hình về đô thị hóa và tác động của phát triển công nghiệp đối với đời sống người dân ở Minh Hưng. Trên phạm vi toàn xã, kinh tế nông nghiệp Minh Hưng còn chiếm 30%. Tuy nhiên, phần lớn trong kinh tế nông nghiệp chủ yếu là chăn nuôi phục vụ ngay tại xã và trồng cây công nghiệp như cao su, điều, cây ăn trái. Tính đến hết năm 2017, cả xã có tới 1.071 cơ sở sản xuất - kinh doanh, tăng 41 cơ sở so với năm 2016 và tương đương số cơ sở sản xuất - kinh doanh của một huyện bậc trung trong tỉnh.
BỨC TRANH TƯƠI SÁNG TRONG NGÀY MAI
Phát triển công nghiệp đã làm thay đổi căn bản cuộc sống của một bộ phận người dân Chơn Thành. Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp đã đem lại những giá trị kinh tế to lớn. Chưa tính một số cụm công nghiệp và doanh nghiệp dân doanh, năm 2017, chỉ riêng 60 doanh nghiệp FDI và 20 doanh nghiệp trong nước tại 4 khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Minh Hưng III, Chơn Thành I và Chơn Thành II đã đem lại giá trị sản xuất 1 tỷ 254,975 triệu USD, xuất khẩu 766,460 triệu USD, nhập khẩu 368,317 triệu USD, qua đó nộp ngân sách nhà nước 434 tỷ đồng. Làm việc trong 4 khu công nghiệp đó, tính đến cuối năm 2017 có 36.532 lao động, bằng khoảng 1/2 số dân toàn huyện...
Công nghiệp đã tạo nên sự đột phá trong phát triển kinh tế ở Chơn Thành 15 năm qua. Trong 4 năm từ 2014-2017, tốc độ phát triển kinh tế của Chơn Thành tăng trưởng mạnh với các mức 14,78%, 12,24%, 16,8%, 23,5%. Thu ngân sách đạt khá, luôn vượt chỉ tiêu tỉnh giao, đảm bảo nhu cầu chi ngân sách huyện, trong đó năm 2014 đạt 171,440 tỷ đồng, năm 2015 đạt 207,894 tỷ, năm 2016 đạt 218,239 tỷ, năm 2017 đạt 309,326 tỷ.
Tháng 9-2015, Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex - Bình Phước được khởi công xây dựng. Dự án có tổng diện tích 4.633,28 ha, trong đó khu công nghiệp khoảng 2.448,27 ha và khu dân cư, tái định cư khoảng 2.185,007 ha. Dự án triển khai tại thị trấn Chơn Thành và 3 xã của huyện Chơn Thành, trong đó thị trấn Chơn Thành 450,1 ha, xã Minh Thành 1.982,2 ha, xã Thành Tâm 2.067,38 ha và xã Nha Bích 133,6 ha với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Đây là dự án đô thị - công nghiệp lớn nhất của tỉnh hiện nay.
Hệ thống giao thông liên vùng trong tỉnh và các tỉnh lân cận đã được hoàn thiện, đồng bộ; các tuyến quốc lộ 13, 14, đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã hoàn thành, đưa hàng hóa của tỉnh Bình Phước xuất khẩu thuận lợi và nhanh chóng. Trong tương lai gần, tuyến đường sắt Sóng Thần - Lộc Ninh (đường sắt xuyên Á) thông suốt sẽ giảm chi phí giá thành hàng hóa xuất khẩu. Dự án Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex - Bình Phước sẽ góp phần đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế của Chơn Thành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dự kiến thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước trên 3 tỷ USD, tăng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Dự án sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 200 ngàn lao động trực tiếp trong khu công nghiệp, dân cư; góp phần nâng cao đời sống, điều kiện sinh hoạt của người dân, cải tạo cảnh quan kiến trúc, chỉnh trang đô thị tại khu vực và phát triển các dịch vụ. Và điều đó cũng tạo động lực chính để làm nên bức tranh toàn cảnh thành phố Chơn Thành - một trung tâm đô thị - công nghiệp hàng đầu của tỉnh trong tương lai.
Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026