Thủ tướng Kyrgyzstan Sapar Isakov. (Nguồn: 24.kg/english)
Theo Hiến pháp Kyrgyzstan, sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, Tổng thống Sooronbai Jeenbekov sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, theo đó, ông có thể bãi nhiệm toàn bộ chính phủ hoặc bỏ qua quyết định của Quốc hội để vẫn duy trì được bộ máy nội các.
Đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ tại quốc hội do phe đối lập đề xuất. Chính phủ do ông Isakov đứng đầu nhậm chức hồi tháng 8 năm ngoái sau khi ông Sooronbai Jeenbekov từ chức Thủ tướng để tham gia tranh cử tổng thống.
Kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1991, đất nước Trung Á gồm 6 triệu dân này đã rơi vào bất ổn với các cuộc xung đột chính trị bùng phát thành các vụ đụng độ bạo lực vào năm 2005 và 2010.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026