BP - Ngày 28-12-1996, Bộ Chính trị khóa VIII ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Chỉ thị nêu rõ: “Mỗi chi bộ đảng, mỗi UBND, HĐND xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có báo Nhân Dân (hằng ngày) và các báo của đảng bộ địa phương mình. Mỗi đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một Tạp chí Cộng sản. Có các hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên và nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước”. Chỉ thị cũng xác định việc cấp kinh phí để mua báo và tạp chí: “Các cơ quan đảng, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các loại doanh nghiệp cần cấp đủ kinh phí để mua báo và tạp chí của Đảng. Các địa phương, cơ sở, các cấp ủy đảng và chính quyền phải chủ động cấp kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng”.
Người dân thị xã Đồng Xoài đọc báo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước - Ảnh: Tư liệu
Báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản là lực lượng nòng cốt, ngọn cờ chính trị, lý luận của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là tài liệu cho các cấp ủy và cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập, vận dụng trong công tác. Để thực hiện tốt điều này thì thông tin trên báo, tạp chí của Đảng phải nhanh nhạy, chính xác, tăng cường các thể loại chính luận, phân tích thấu đáo, khách quan; định hướng, luận giải có sức thuyết phục và tính chiến đấu các vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra; chủ động thông tin, phản ánh quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh kiên quyết với tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội; phản bác quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các lực lượng thù địch. Đồng thời chú trọng việc biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay của các tập thể và cá nhân. Bên cạnh đó, phải tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội, nâng cao vị thế báo, tạp chí của Đảng trong xã hội và độc giả, nhất là độc giả trẻ.
Qua quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chỉ rõ: “Một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 11-CT/TW; còn xem nhẹ việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, thậm chí sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí sai mục đích; số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng có xu hướng giảm”. Đây thực sự là vấn đề cần quan tâm. Chỉ thị số 11 yêu cầu “phải mua và đọc”, trong khi thực tế nhiều nơi còn chưa mua thì lấy gì đọc? Một số cơ quan, đơn vị tuy có đặt mua nhưng rất ít người chịu đọc. Mua cho có lệ (không đủ số lượng theo yêu cầu), chỉ “trưng bày” nhằm đối phó để khỏi bị trừ điểm thi đua cuối năm!?
Quan điểm cá nhân tôi cho rằng, việc lấy lý do thiếu kinh phí để không mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trước hết là do nhận thức hạn chế của cấp ủy và người đứng đầu, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị. Giả sử nếu đồng chí bí thư không đọc báo, tạp chí của Đảng thì liệu có đủ thông tin chính thống và lý luận để làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo ở đơn vị hay không? Thực tế thời gian qua cho thấy một số người thường đổ lỗi do báo, tạp chí của Đảng thông tin chậm, không có tính cạnh tranh nên... không mua!? Đây là những ý kiến phiến diện vì chúng ta không thể đặt ra vấn đề cạnh tranh đối với báo chí của Đảng, bởi tính định hướng của báo, tạp chí của Đảng phải luôn được đặt lên hàng đầu. Dù với bất kỳ lý do gì thì việc không mua, đọc báo và tạp chí của Đảng là chưa chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Về phía trách nhiệm của các cơ quan báo, tạp chí của Đảng cũng cần thấy rõ đây là thời đại bùng nổ thông tin, có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tờ báo, trang mạng xã hội, đòi hỏi phóng viên phải nhanh nhạy, đi sâu lý giải được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống. Cách viết tin, bài phải hay, hấp dẫn, thuyết phục, kịp thời, phù hợp với mong muốn của người đọc, có như thế báo chí của Đảng mới có sức sống lâu bền.
Mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy. Xem các thông tin trên báo, tạp chí của Đảng là những thông tin chủ lực, có tính định hướng, góp phần tuyên truyền, giải thích, làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó góp phần vào sự ổn định, đồng thuận và phát triển của xã hội. Không thể viện lý do để “né” việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
Chính Trực

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026