Thứ 3, 07/04/2026 21:02:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:30, 12/04/2018 GMT+7

Trong tháng 4-2018 phải giải quyết xong hồ sơ trễ hạn

Thứ 5, 12/04/2018 | 10:30:00 990 lượt xem
BP - Ngày 11-4, các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì họp thông qua báo cáo sơ kết 1 năm hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Theo báo cáo, công tác cải cách hành chính năm 2017 đạt được nhiều kết quả khả quan. Cải cách thể chế, thủ tục hành chính, bộ máy... phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tỉnh. Sau 1 năm hoạt động, Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận 56.350 hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, các sở, ban, ngành có số lượng lớn hồ sơ thủ tục tiếp nhận tại trung tâm là: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (16.625 hồ sơ), Bảo hiểm xã hội tỉnh (13.350 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (10.022 hồ sơ), Sở Kế hoạch - Đầu tư (4.192 hồ sơ), Sở Tư pháp (2.379 hồ sơ)... Trung tâm đã giải quyết 54.987 hồ sơ (trong đó có 323 hồ sơ trễ hạn), đang giải quyết 1.363 hồ sơ. Tổng số hồ sơ trễ hạn đến thời điểm báo cáo là 397, chiếm 0,7% tổng hồ sơ tiếp nhận. Những đơn vị có hồ sơ trễ hạn nhiều là Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tư pháp và Ban quản lý khu kinh tế.

Đối với các sở, ngành có hồ sơ trễ hạn nhiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu phải giải trình cụ thể, trễ do đâu, ách tắc ở khâu nào để đưa ra hướng giải quyết. Cần làm rõ trách nhiệm người phụ trách lĩnh vực để xảy ra trễ hạn nhiều để có hình thức xử lý cụ thể. Trong tháng 4, phải giải quyết xong các hồ sơ tồn đọng. Những hồ sơ đang giải quyết hoặc chưa giải quyết phải “báo động đỏ” lên lãnh đạo để đôn đốc tháo gỡ khó khăn. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi đề nghị, thời gian tới UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính. Trong ban có các tiểu ban, tổ để rà soát lại thủ tục nhằm bỏ bớt khâu trung gian; đưa ra quy chế thời gian, trách nhiệm từng ngành, phòng, cán bộ trực tiếp giải quyết. Lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, những cán bộ để trễ hạn hồ sơ lần 1 nhắc nhở, lần 2 kiểm điểm, lần 3 có hình thức hạ bậc lương hoặc chuyển công tác.

Về cải cách thủ tục hành chính, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị phải thành lập trung tâm hành chính công nhưng không tăng bộ máy, hạn chế tối đa xây mới. Trong năm 2018 phải kết nối trung tâm huyện, thị xã với tỉnh và chọn ít nhất 50% xã kết nối về cấp huyện, thị.

Ngân Hà

  • Từ khóa
20386

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?