Thứ 4, 08/04/2026 01:51:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:05, 27/06/2017 GMT+7

Người cao tuổi xã Tiến Hưng học và làm theo Bác

Thứ 3, 27/06/2017 | 16:05:00 4,907 lượt xem
BP - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Tuổi cao chí càng cao”, những năm qua, người cao tuổi (NCT) xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thông qua các chương trình hành động. Từ đó phát huy hiệu quả phong trào “Tuổi cao - gương sáng” trong giáo dục con cháu, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh và được xã hội ghi nhận, tôn vinh.

Hội NCT xã Tiến Hưng hiện có 727 hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội. Thông qua các phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”... đã phát huy vai trò gương mẫu của NCT đối với mọi hoạt động tại địa bàn, nổi bật là tinh thần nêu gương sáng trong xây dựng nông thôn mới. NCT của xã không chỉ tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường mà còn chủ động đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả giúp chính quyền xã tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí. Ông Hồ Minh Châu, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: NCT của xã đã phát huy hiệu quả vai trò nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Điển hình như gia đình bà Bùi Thị Choàn, hội viên Chi hội 1 hiến 52m2 đất và phá hàng rào kiên cố làm đường; ông Lưu Đình Hải ở Chi hội 4 vận động con chặt 25 cây cao su đang thu hoạch để mở rộng đường; ông Trịnh Xuân Tĩnh ở Chi hội 3 tham gia tổ giám sát luôn bám sát hiện trường thi công, đôn đốc thực hiện công trình đạt chất lượng cao...

Hội viên NCT xã Tiến Hưng tham gia kiểm tra khối lượng thực hiện một tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn

NCT của xã còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia phát triển sản xuất và gắn bó với hoạt động xã hội. Tiêu biểu là ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó chủ tịch hội. Ngoài thời gian tham gia hoạt động xã hội, ông chủ động đi học tập kinh nghiệm từ những mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi trên sách, báo để áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình ông có nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng từ 2 ha cao su và nuôi dê, gà sinh sản. Hay như bà Vũ Thị Hằng, hội viên Chi hội ấp 4 nhiều năm liền vận động con cháu, nhà hảo tâm giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà các hộ nghèo, NCT trong xã vào dịp lễ, tết và Ngày quốc tế NCT...

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, NCT trong xã đã gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học -khuyến tài... Đồng thời, thường xuyên vận động, giáo dục con cháu phòng tránh tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, có ý thức bảo vệ môi trường và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Hằng năm, trên 90% gia đình NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Ông Hồ Minh Châu, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: Từ học và làm theo Bác, NCT xã Tiến Hưng đã và đang nêu gương sáng trong mọi hoạt động. Thời gian tới, hội tiếp tục lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm phương châm hành động, trong đó lấy hội viên làm trung tâm; lấy chi, tổ hội và các câu lạc bộ làm nòng cốt trong đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của NCT trên mọi lĩnh vực.

Hữu Dụng

  • Từ khóa
2033

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?