Thứ 4, 08/04/2026 00:03:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:27, 10/04/2018 GMT+7

HĐND tỉnh giám sát chương trình vì trẻ em tại Bù Đăng

Thứ 3, 10/04/2018 | 09:27:00 780 lượt xem
BP - Ngày 9-4, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Bù Đăng về kết quả thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg, ngày 17-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020. Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện và các phòng, ban, đoàn giám sát đã làm việc với UBND xã Đức Liễu.

Phó ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Loan phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo, huyện Bù Đăng hiện có 40.802 trẻ từ 0-16 tuổi, trong đó 14.939 trẻ dân tộc thiểu số, 611 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2012 đến nay, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bù Đăng đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện chương trình hành động vì trẻ em; giai đoạn 2012-2017, ngân sách hỗ trợ 688,8 triệu đồng. Cũng theo báo cáo, từ năm 2012 đến nay, các mục tiêu vì trẻ em của huyện đạt nhiều kết quả tích cực: Năm 2017, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 13,4%; duy trì 16 trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, đạt 100%; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc hòa nhập cộng đồng đạt 42%...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát nêu lên những vấn đề như: Công tác phối hợp trong phòng chống, phát hiện và đưa ra ánh sáng các vụ bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện; ngân sách huyện đầu tư cũng như vận động xã hội hóa các điểm vui chơi cho trẻ em như thế nào để năm 2020 đạt chỉ tiêu 45% theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; huyện Bù Đăng có đường dây nóng để bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa?...

Đại diện các ban, ngành của huyện Bù Đăng đã trả lời ý kiến của các thành viên đoàn giám sát. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: Ngân sách đầu tư cho các điểm vui chơi rất hạn chế, sân chơi cho trẻ em chủ yếu là nhà văn hóa, ở đó chỉ có sân bóng chuyền, bóng đá. Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư các khu vui chơi tại huyện, cơ bản đến năm 2020 sẽ đạt chỉ tiêu của quyết định đề ra. Liên quan đến tỷ lệ trẻ em phải lao động khi chưa đến tuổi, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Tình trạng này ở Bù Đăng là phổ biến. Đa phần các em đi rẫy hoặc gia công hạt điều. Tuy nhiên, các em vẫn đến trường và được tham gia các hoạt động khác. Huyện đã tổ chức 2 diễn đàn trẻ em vào năm 2015, 2016. Đây là hoạt động bổ ích, tuy nhiên vì kinh phí không có nên năm 2017, huyện không tổ chức được diễn đàn nào...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, trưởng đoàn giám sát, Phó ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Loan đề nghị UBND huyện Bù Đăng đẩy mạnh tuyên truyền và thành lập đường dây nóng để nắm bắt kịp thời sự việc liên quan đến trẻ em; duy trì các diễn đàn để lắng nghe trẻ em nói và hiểu trẻ em cần gì. Cần sơ kết chương trình để đánh giá ưu - khuyết điểm và đưa ra giải pháp hoạt động hiệu quả trong thời gian tới...

T.Nga

  • Từ khóa
20373

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?