BPO - Tháng 11-2017, Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED) và tổ chức phi chính phủ của Thụy Điển (IPEN) ra thông cáo cho rằng, nữ công nhân đang làm việc tại các công ty Samsung ở Việt Nam bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng do điều kiện làm việc tồi tệ. Cho dù không hề đến nhà máy Samsung Việt Nam và cũng không xác minh thông tin tại công ty Samsung, nhưng hai tổ chức nói trên đã đưa ra bản báo cáo với những nội dung không hề có căn cứ xác thực, trong đó có nội dung cho rằng nữ công nhân phải đứng làm việc suốt 8 đến 12 giờ/ca nên chóng mặt, chảy máu mũi, đau dạ dày, đau xương, khớp, ngất xỉu và bị sẩy thai rất thường xuyên; công nhân còn không có hợp đồng lao động…
Trước những thông tin sai sự thật, đại diện Samsung Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn những thông tin nói trên và cho biết IPEN chỉ phỏng vấn 45 trên tổng số hơn 100.000 lao động của Samsung tại Việt Nam nên thông tin nói trên không khách quan và thiếu khoa học. Rõ ràng, thông cáo của IPEN thể hiện sự thiếu thiện chí, không khách quan, vô tư và đánh giá tiêu cực về môi trường làm việc ở các công ty Samsung Việt Nam, song cái đích nhắm tới của hai tổ chức này là tạo nên dư luận xấu để dẫn tới những cái nhìn và sự đánh giá thiếu thiện chí về Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tổ chức tôn giáo Việt Nam. (Nguồn: nhandan.com.vn)
Và như một hiệu ứng dây chuyền, các hãng truyền thông, trang mạng thù địch với Việt Nam đã vội nắm lấy thông tin này để khai thác, mổ xẻ, bình luận và quy kết. Ngày 23-3-2018, trang BBC Tiếng Việt đăng bài: “Nhà nghiên cứu lao động VN bị hăm dọa”. Bài báo có đoạn: Các chuyên gia nhân quyền LHQ ra thông cáo bày tỏ quan ngại trước thông tin công nhân nữ ở hai nhà máy Samsung ở Việt Nam và các nhà hoạt động về quyền của người lao động bị “hăm dọa và sách nhiễu” sau khi họ nêu lo ngại về tình trạng lao động ở các nhà máy. Trước đó, ngày 20-3, đài Á Châu Tự Do đăng bài “Liên Hiệp Quốc: Chính phủ Việt Nam và Samsung đe dọa những nhà hoạt động và công nhân”. Sau khi đưa ra những thông tin chưa được kiểm chứng, tác giả bài viết quy kết: Những vi phạm như vậy làm ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của chính phủ và các công ty liên quan đến các vấn đề nhân quyền theo nguyên tắc hướng dẫn của LHQ về kinh doanh và nhân quyền. Cũng với giọng điệu ấy, trang tin Tạp chí nhân quyền có bài: LHQ chỉ trích giới chức VN và Samsung về tình trạng lao động…
Trước sự bịa đặt, vu cáo trắng trợn của IPEN, CGFED và sự “ăn theo” của các trang mạng phản động, thù địch với Việt Nam, ngày 28-3, trả lời phỏng vấn báo chí về thông cáo ngày 20-3 của một số chuyên gia nhân quyền LHQ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Dương Chí Dũng, đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh Văn phòng LHQ đã phản đối mạnh mẽ thông cáo này. Đại sứ Dương Chí Dũng khẳng định: việc đối thoại giữa Chính phủ với cá nhân, tổ chức liên quan cũng như giữa Chính phủ với các cơ chế nhân quyền là nguyên tắc nền tảng trong hoạt động bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và nhất quán thể hiện thiện chí đối thoại và hợp tác với các cơ chế nhân quyền LHQ.
Lợi dụng sự cố môi trường biển, sáng 12-12-2015, những kẻ cơ hội chính trị kích động người dân chặn đường khiến các phương tiện qua thị xã Kỳ Anh bị ùn tắc nhiều giờ. (Nguồn: VnExpress)
Có một thực tế là những năm gần đây, với sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội thông qua thực hiện tốt các chính sách an sinh cũng như vấn đề dân tộc, tôn giáo, Việt Nam đã trở thành địa chỉ tìm kiếm của du khách cũng như các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Và khi dư luận quốc tế đánh giá cao những thành tựu về nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được thì không ít kẻ phản động, cơ hội chính trị thông qua các trang mạng xã hội lại lu loa, vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở nước ta. Trước mỗi sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước, những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ tự xưng là “những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền” lại tìm cách phát tán các luận điểm xuyên tạc, bôi nhọ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Một số kẻ còn lớn tiếng kích động các phần tử quá khích tụ tập đông người, tuần hành, biểu tình nhằm đòi chính quyền “đảm bảo quyền con người”. Tuy nhiên, những thủ đoạn trên không thuyết phục được dư luận chân chính, vì tự thân nó đã thể hiện một thái độ hằn học, không phản ánh đúng tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Không thể phủ nhận, đâu đó trên đất nước hơn 90 triệu người dân Việt Nam cùng hàng triệu cư dân từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ sinh sống, vẫn tồn tại một vài trường hợp thiếu sót trong thực thi dân chủ. Thế nhưng đó chỉ là những trường hợp cá biệt. Và nếu thực sự quan tâm đến nhân quyền thì những kẻ đang lu loa trên các trang mạng kia không thể lờ đi những nỗ lực to lớn của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trong thực thi dân chủ, nhân quyền.
| Kế thừa và phát triển các quy định, nguyên tắc của Hiến pháp 1946, các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 tiếp tục mở rộng, làm rõ nội dung quyền con người. Hiến pháp 1959 ghi nhận 21 điều về quyền con người, Hiến pháp 1980 có 29 điều, Hiến pháp 1992 có 34 điều. Đặc biệt, Hiến pháp 2013 có 36 điều, đã bổ sung, điều chỉnh thêm nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của các chủ thể có liên quan đến việc thực thi quyền con người ở Việt Nam, đồng thời bao quát khá đầy đủ các quyền con người về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa trong Bộ luật Nhân quyền quốc tế. |
Cho dù là chiêu bài cũ rích, song “dân chủ, nhân quyền” luôn là vũ khí lợi hại của các thế lực thù địch. Nhằm tạo ra tâm lý phản kháng, kích động quần chúng chống lại chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, chúng còn tuyên truyền lừa bịp, lôi kéo quần chúng tham gia cái gọi là “chống tiêu cực”, “chống tham nhũng” hay “bảo vệ môi trường”; khuyến khích cán bộ, đảng viên và người dân tham gia các hoạt động chống phá với tên gọi mỹ miều là “phản biện chính sách, phản biện xã hội” để gây sức ép đòi thay đổi chính sách, hệ thống pháp luật, đặc biệt là sửa đổi, ban hành các luật thực hiện quyền con người theo tiêu chí phương tây. Lợi dụng đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; sự thoái hóa, biến chất, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, chúng tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới, nhằm làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa. Bởi thế, chúng ta phải luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh vạch trần các quan điểm tư tưởng sai trái thù địch, bịa đặt, bóp méo sự thật về vấn đề “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam của các thế lực thù địch. Đồng thời coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt trong bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Mặt khác, cần phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt phong trào xóa đói giảm nghèo, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Thảo Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026