Tại một hội nghị tổng kết ngành trên địa bàn tỉnh, 1 đại biểu chuyển thắc mắc của các học viên và đề nghị đối với lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính mở tại huyện, thị thì không cần phải chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh. Ý kiến này được chủ trì hội nghị trả lời là không được, vì đây là quy định của Đảng, nên tổ chức đảng và đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành.
Tại điểm 2, Khoản 3, Điều 6 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định thi hành Điều lệ Đảng nêu rõ: “Khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới. Trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quy định”. Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung có thời gian học là 6 tháng, vì vậy học viên phải chuyển sinh hoạt đảng tạm thời là thực hiện đúng quy định.
Tuy nhiên, thực tế vẫn có một số lãnh đạo và học viên cho rằng quy định nêu trên là chưa hợp lý đối với lớp học mở tại huyện, thị, vì học viên không học và ở lại trường. Thậm chí, nhiều trường hợp học viên vẫn tranh thủ buổi trưa hoặc buổi tối để làm công việc chuyên môn của mình, lãnh đạo vẫn giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn...
Để tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, có các thủ tục bắt buộc là cán bộ, đảng viên được cử đi học phải có đơn xin đi học, có ý kiến đồng ý của lãnh đạo cơ quan (chi bộ), phải cam đoan chấp hành nghiêm quy định, nội quy của cơ sở đào tạo...
Vì sao lại có thủ tục như đã nêu? Bởi đã đi học các lớp tập trung thì tất cả thời gian cứng (ngày công, giờ công) của học viên dành cho việc học tập (lên lớp hoặc tự nghiên cứu), điều này hoàn toàn khác với hệ không tập trung (vừa làm, vừa học). Lãnh đạo đồng ý cho cán bộ, đảng viên đi học hệ tập trung phải tạo điều kiện sắp xếp, bố trí người làm thay công việc của người đi học. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không chấp nhận vì giải quyết công việc ở cơ quan để xin vắng học.
Học viên học các lớp tập trung từ 3 tháng trở lên phải chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đến cơ sở đào tạo là một quy định bắt buộc. Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất và chặt chẽ trong tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên. Bởi tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị đều là đảng viên, nhiệm vụ lúc này của đảng viên là tham gia khóa học tập, “thoát ly” khỏi công việc của cơ quan. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên đang học tập trung được chi bộ, cơ quan căn cứ vào ý thức nền nếp học tập và kết quả học tập, chứ không đánh giá vào kết quả cơ quan giao việc (vì đã đi học tập trung từ 3 tháng trở lên là không giao việc cơ quan).
Nhật Hạ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026