Thứ 5, 09/04/2026 00:24:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:55, 03/03/2018 GMT+7

KỶ NIỆM 59 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2018) VÀ 29 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2018)

Tất cả vì người dân vùng biên

Thứ 7, 03/03/2018 | 08:55:00 1,511 lượt xem
BP - Đồn biên phòng Lộc An đang bảo vệ 22,5km đường biên thuộc 2 xã Lộc An, Lộc Hòa (Lộc Ninh) và phụ trách địa bàn xã Lộc An. Đây là xã khó khăn với 42% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào bản địa có mối quan hệ thân tộc với người dân Campuchia ở khu vực biên giới đối diện nên việc quản lý, bảo vệ và phòng, chống các loại tội phạm rất phức tạp. Nhờ làm tốt công tác dân vận và tích cực bám nắm địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh nên cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn được nhân dân tin yêu quý mến và địa bàn quản lý luôn ổn định.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc An giúp dân dựng lại những nọc tiêu bị gãy đổ do lốc xoáy

Thiếu tá, Chính trị viên Đồn biên phòng Lộc An Trần Xuân Cường cho biết: “Kinh tế người dân ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với phương pháp canh tác còn lạc hậu. Trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác vận động quần chúng. Tuy vậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn chủ động tìm hiểu phong tục, tập quán cùng cách thức sản xuất của đồng bào để phân tích cho bà con hiểu cái đúng, cái sai, từ đó bỏ dần thói quen sản xuất lạc hậu, các hủ tục, chủ động ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... Nhờ làm tốt dân vận, đơn vị đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, tạo thế trận lòng dân vững chắc”.

Năm 2017, đơn vị phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa bàn tuyên truyền, vận động gần 1.500 lượt người chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động 1.700 hộ ký kết tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồn còn giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai 103 ngày công để dựng lại hơn 4.000 nọc tiêu bị gãy đổ; quân y khám, chữa bệnh cho 365 lượt người; vận động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo số tiền 53,5 triệu đồng...

Chiến sĩ Đội vũ trang Trần Quốc Anh chia sẻ: Trực tiếp giúp nhân dân các ấp trong xã dựng lại nọc tiêu bị gãy đổ do thiên tai, em mới cảm nhận hết những vất vả mà người nông dân trải qua. Đơn vị còn tham gia sửa chữa nhà ở của người dân bị tốc mái do lốc xoáy, sửa đường giao thông nông thôn bị hư hỏng do mưa lớn và phát quang các tuyến đường, giúp người dân đi lại thuận tiện.

Thiếu úy Vũ Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Lộc An cho biết: Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, cán bộ, chiến sĩ của đội thường xuyên có mặt tại địa bàn để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu Ban chỉ huy đồn hướng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Đội còn chủ động tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế. Trong đó, giàn bầu và chanh leo đơn vị làm cho hộ ông Điểu Xia ở ấp 2 được đông đảo người dân địa bàn đến tìm hiểu, học tập. Hiện đồn nhận đỡ đầu 3 cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với mức 500 ngàn đồng/em/tháng. Trong đó có 2 em đang theo học tại Trường THCS Lộc An và em Hôôc Hêng, học sinh lớp 6, Trường Tapeng Sre ở xã Kronhung SenChây, huyện Sanoul, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Hoạt động này đã tạo sự gắn kết và củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 địa phương. Đồn còn trích quỹ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hằng tháng tặng gạo hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn với mức bình quân 15kg/tháng/hộ.

Được đồn hỗ trợ gạo tháng 11-2017, bà Thị Bưng ở ấp 6, xã Lộc An nói: Sự giúp đỡ kịp thời của đồn là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình tôi. Bộ đội hết mình vì dân nên bà con luôn tin tưởng, yêu quý, sẵn sàng làm tai mắt giúp bộ đội bảo vệ biên giới. Trường hợp em Thị Bích, học sinh lớp 5A4, Trường tiểu học Lộc An cũng là một minh chứng thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lính biên phòng đối với nhân dân vùng biên. Bích là học sinh giỏi nhưng phải nghỉ ở nhà chăn bò và trông em do hoàn cảnh quá khó khăn. Lãnh đạo đồn cùng lãnh đạo địa bàn và giáo viên đã đến tận nhà vận động. Giờ Thị Bích đã trở lại trường học.

“Đời sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Để bà con vươn lên trong cuộc sống, ngoài các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ, thời gian tới, đồn sẽ xây dựng thêm mô hình phát triển kinh tế giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong phát triển sản xuất và nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng bộ đội bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” - Thiếu tá Trần Xuân Cường cho hay.

Lâm Phương

  • Từ khóa
20102

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?