Nhiều mô hình hay
Nhắc đến chuyện làm giàu của cựu chiến binh (CCB), Đại tá Huỳnh Văn Nước, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Năm 2017, toàn tỉnh có 208 hội viên là chủ các trang trại, 52 hội viên là chủ các doanh nghiệp, đóng góp của hội viên vào thu nhập nền kinh tế của tỉnh hơn 387 tỷ 650 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, các hội viên còn góp phần giải quyết việc làm cho 2.200 lao động ở địa phương với thu nhập ổn định”.
Sau gần 30 năm miệt mài lao động, CCB Nguyễn Hồng Dũng có 33 ha đất trồng cao su và điều cho thu nhập bình quân mỗi năm hàng tỷ đồng
Chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của CCB Nguyễn Hồng Dũng ở phường Tân Thiện (Đồng Xoài). Trở về từ chiến tranh khi bom đạn đã cướp đi bàn tay phải, nhưng bằng ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ, sau gần 30 năm miệt mài lao động, ông Dũng hiện có 33 ha đất trồng cao su và điều cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Dũng còn tạo việc làm ổn định cho 6 lao động ở địa bàn với mức thu nhập trung bình trên 6 triệu đồng/người/tháng. CCB Nguyễn Hồng Dũng là một trong nhiều gương CCB làm kinh tế giỏi với mô hình phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao. Điển hình còn có hội viên Nguyễn Văn Thuận, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) phát triển chăn nuôi dê kết hợp trồng 5 ha tiêu cho thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng/năm. Hội viên Bùi Văn Tân, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) thành lập cơ sở chế biến hạt điều với doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa bàn. Hội viên Trịnh Đình Cây ở phường Long Thủy (Phước Long) ngoài 30 ha cao su, ông còn kinh doanh phân bón tăng thu nhập cho gia đình với hơn 3 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 19 lao động. Hội viên Nguyễn Hữu Thọ, xã Thanh Phú (Bình Long) với mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao cho thu nhập gần 500 triệu đồng/năm. Hội viên Mai Đức Sáng, xã Minh Hưng (Chơn Thành) sản xuất ván gỗ và kinh doanh phân bón cho thu nhập trên 10 tỷ đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho 20 lao động tại địa bàn...
Chú trọng phát triển kinh tế tập thể
Hiện toàn tỉnh có trên 23 ngàn hội viên CCB. Để khuyến khích hội viên phát triển kinh tế, Tỉnh hội đã chủ động tạo nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao các dự án kinh tế hiệu quả; chỉ đạo các cấp hội thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời để hội viên nắm bắt được chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước dành cho CCB. Chủ động ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội xây dựng được 398 tổ vay vốn với dư nợ tính đến thời điểm này hơn 382 tỷ đồng. Vận động các cấp hội xây dựng nguồn quỹ giúp hội viên vay phát triển kinh tế được gần 63 tỷ đồng, xây dựng quỹ giảm nghèo với số tiền hơn 7 tỷ đồng... Từ nguồn vốn này đã giúp 12.390 hội viên vay để sản xuất - kinh doanh. Nhiều hội viên đã thành lập được doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất. Tiêu biểu có doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu của hội viên Trần Văn Tâm, xã Tân Hòa (Đồng Phú); hợp tác xã trồng măng ở xã Thành Tâm (Chơn Thành) do CCB Nguyễn Kim Thành làm Giám đốc với sự tham gia của 15 hội viên; Hợp tác xã sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap do CCB Bùi Viết Tiểng (Đồng Xoài) sáng lập với 6 hội viên tham gia; Hợp tác xã trồng cây ăn trái xã Minh Long (Chơn Thành) do CCB Ngô Quốc Phi làm Giám đốc thu hút 15 hội viên tham gia...
Không chỉ mạnh dạn phát triển kinh tế, trong năm 2017, hội viên Hội CCB còn đóng góp hơn 7 tỷ đồng, hiến 7.510m2 đất và 3.563 ngày công lao động cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới; đóng góp các nguồn quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin với số tiền gần 1 tỷ đồng. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, các cấp hội vận động xây dựng 28 căn nhà nghĩa tình đồng đội, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng, sửa chữa 10 căn với tổng kinh phí 130 triệu đồng...
Ông Huỳnh Văn Nước, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển mô hình kinh tế tập thể. Cơ sở hội ít nhất xây dựng được một doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác/năm. Đồng thời khuyến khích, vận động hội viên tập trung đầu tư phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng liên doanh, liên kết, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay. Phát triển, nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên.
X.Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026