BP - Ngày 8-3-2016, Câu lạc bộ (CLB) Nữ trí thức tỉnh Bình Phước được thành lập với 37 thành viên, trong đó Ban chủ nhiệm có 5 chị. Qua 2 năm hoạt động, hiện CLB đã phát triển thêm 22 thành viên, nâng tổng số lên 59 thành viên. Các thành viên tham gia CLB hầu hết trình độ từ đại học trở lên. Có 53 chị đương chức, chiếm 90%, 6 chị đã nghỉ chế độ và hiện tham gia công tác trong các hội, doanh nghiệp. Các chị là những người có uy tín trong đơn vị và cộng đồng, yêu thích hoạt động của CLB, mong muốn đóng góp cho sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ nói chung, nữ trí thức nói riêng.
Chỉ 5 tháng sau khi thành lập, Ban chủ nhiệm CLB đã tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh. Từ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực và việc tổ chức những hoạt động cụ thể được chia sẻ tại Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên trong ban chủ nhiệm đã học tập, từng bước đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm và căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, tháng 12-2016, Ban chủ nhiệm CLB Nữ trí thức tỉnh phối hợp Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phát huy vai trò của nữ trí thức tỉnh Bình Phước trong hoạt động xã hội” với trên 50 thành viên tham gia. Qua hội thảo đã làm rõ vai trò, những khó khăn, thách thức đối với nữ trí thức tỉnh Bình Phước trong hoạt động xã hội. Từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực để phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ nữ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong giai đoạn mới.
Hội thảo khoa học về “Giải pháp phát huy vai trò nữ trí thức tỉnh Bình Phước trong hoạt động xã hội” - Ảnh: Đoàn Hùng
Năm 2017, CLB nữ trí thức tỉnh thực hiện tốt nguyên tắc, phương thức, nội dung của quy chế và trách nhiệm phối hợp giữa các hội thành viên với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ nữ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội. Một số thành viên CLB tham gia phản biện qua việc góp ý các dự án luật và tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh. Trong số thành viên CLB, có 8 chị là đại biểu HĐND tỉnh. Các chị thực hiện việc phản biện xã hội thông qua các cuộc họp góp ý xây dựng chính sách như: phản biện về dự thảo điều chỉnh Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21-12-2011 của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước. CLB cũng đã cử 3 thành viên tham dự hội thảo lấy ý kiến phản biện dự thảo “Đề án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2025” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức. Ngoài ra, thành viên CLB Nữ trí thức là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được phân công tham gia giám sát việc thực hiện Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 27-4-2015 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số tại 3 xã: Lộc Quang, Lộc Phú, Lộc Thành và UBND huyện Lộc Ninh; đồng thời khảo sát 300 phiếu tại 3 xã này. Qua giám sát cho thấy, công tác chỉ đạo thực hiện Nghị định số 39 và các văn bản của bộ, ngành địa phương được triển khai đồng bộ, kịp thời, có sự phối hợp tốt giữa các ngành chức năng, tạo được lòng tin của người dân, đặc biệt là đối tượng thụ hưởng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức của người dân tộc thiểu số, chấp nhận quy mô gia đình ít con. Qua giám sát, UBND các xã cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để thực hiện chính sách hiệu quả hơn.
Ngoài các hoạt động ở cấp tỉnh, một số huyện cũng đã thành lập các mô hình thu hút nữ trí thức tham gia sinh hoạt. Năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chơn Thành thành lập Hội phụ nữ Công chức với 54 thành viên. Hội đã thống nhất ban hành quy chế nhằm đưa hội đi vào hoạt động theo nguyên tắc, thường xuyên, hiệu quả. Cũng trong năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bù Gia Mập thành lập Hội phụ nữ khối mặt trận - đoàn thể, Hội phụ nữ khối nhà nước, Hội phụ nữ Trung tâm y tế với 135 thành viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bù Đốp thành lập Hội phụ nữ khối mặt trận - đoàn thể với 24 hội viên… Ở cấp xã đã linh động tập hợp nữ trí thức và nữ làm việc trong các trường học, cơ quan cấp xã. Giai đoạn 2014-2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn đã thành lập 18 tổ chức hội phụ nữ khối trường học, cơ quan với 407 hội viên.
Từ khi thành lập đến nay, các tổ chức hội phụ nữ đã phát động nhiều phong trào thiết thực, thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần của hội viên, kịp thời thăm hỏi, động viên các chị hoàn cảnh khó khăn, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà phụ nữ nghèo, xây dựng mái ấm tình thương, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ... Dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày phụ nữ Việt Nam, hội tổ chức họp mặt kỷ niệm, tạo điều kiện cho các thành viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập và công tác để giúp nhau cùng phát triển. Năm 2017, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, CLB đã đề xuất UBND tỉnh giới thiệu 1 chị để đề nghị xét tặng danh hiệu “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam”; đề nghị và được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tôn vinh 1 nữ trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu.
Bằng việc tập hợp và phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của lực lượng nữ trí thức tỉnh trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa học và trong cuộc sống, tạo môi trường để cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý và nữ trí thức trong tỉnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm… hoạt động của CLB Nữ trí thức thời gian qua đã góp phần tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
T.N

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026