Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier (trái) và Bộ trưởng Brexit David Davis trong cuộc gặp tại London, Anh ngày 5-2
Dự thảo trên đưa ra những quy định đặc biệt trừng phạt Anh nếu như vi phạm luật EU trong thời kỳ chuyển tiếp. Dự thảo này đã bị những chính trị gia theo quan điểm Brexit "cứng" của Anh cho là "không thể chấp nhận nổi."
Tiêu biểu trong nhóm là nghị sỹ Jacob Rees-Mogg, người đã lên tiếng cho rằng quy định này cho thấy vị thế "chư hầu" của nước Anh.
Ngay cả những người thuộc đảng Dân chủ Tự do - những người luôn ủng hộ Anh ở lại EU, cũng lên tiếng phản đối đề xuất nêu trên.
Nghị sỹ Catherine Bearder của đảng này nhấn mạnh: "Đây không phải là tương lai tôi muốn cho tổ quốc vĩ đại của chúng ta. Tôi muốn chúng ta ngồi vị thế bàn đầu của EU chứ không không phải ở thế lép vế đợi xin phép mới được phát biểu."
Khi được chất vấn về việc này tại phiên họp thường kỳ ở Hạ viện, Thủ tướng Anh Theresa May cam kết sẽ có những "phản hồi mạnh mẽ" với EU.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026