Thứ 5, 16/04/2026 03:23:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:47, 09/01/2018 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: Ngành kiểm sát tỉnh phải đảm bảo không làm oan người vô tội

Thứ 3, 09/01/2018 | 09:47:00 1,391 lượt xem
BP - Ngày 8-1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Công Phàn, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; cùng đại diện UBND, các sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2017, viện kiểm sát nhân dân 2 cấp ở Bình Phước đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các chỉ thị của ngành. Cơ quan chức năng đã khởi tố 909 vụ/1.461 bị can, giảm 150 vụ/225 bị can so với cùng kỳ năm 2016. Hầu hết các nhóm tội phạm đều giảm; riêng tội giết người và hiếp dâm trẻ em tăng so với cùng kỳ năm 2016. Tội xâm phạm sở hữu chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (chiếm 47,19%). Tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính diễn ra phức tạp, tuy nhiên vi phạm trong hoạt động tư pháp đã từng bước giảm dần.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017 cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

2017, viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã tiếp nhận, giải quyết 1.660 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã xác minh, giải quyết 1.522 tố giác, tin báo, đạt 91,68%; kiểm sát điều tra 1.149 vụ/1.847 bị can và đã giải quyết 953 vụ/1.490 bị can, đạt 82,94%, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt, ngành không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra bị can do không phạm tội, tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; chất lượng tranh tụng tại tòa được nâng lên; tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thấp (chiếm 2,92%, giảm 1,45% so với năm 2016). Tuy nhiên, chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với một số vụ án còn hạn chế, không kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót dẫn đến tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy án, điều tra lại. Đặc biệt, còn để xảy ra 2 trường hợp phê chuẩn bắt người trong trường hợp bắt khẩn cấp và gia hạn tạm giữ nhưng sau đó không khởi tố và chưa giải quyết dứt điểm một số vụ án phức tạp, kéo dài.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị năm 2018, viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài, hạn chế các vụ án bị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; đảm bảo không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành thực hiện tốt 2 nhiệm vụ đột phá trọng tâm là: “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm đảm bảo mọi hành vi phạm tội, người phạm tội được phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật” và “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự”...

Dịp này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 4 đơn vị trực thuộc được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017.

Minh Luận

  • Từ khóa
19779

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?