Thứ 5, 16/04/2026 07:58:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:32, 31/12/2017 GMT+7

Chào mừng năm mới 2018

Khởi nghiệp lan tỏa

Chủ nhật, 31/12/2017 | 08:32:00 1,270 lượt xem

BP - Năm 2017 đã bước đến những thời khắc cuối cùng. Không khí đón chào năm mới 2018 đang tràn ngập mọi ngõ ngách của đời sống. 2016 là năm đầu tiên đánh dấu một tinh thần đổi mới mạnh mẽ từ những nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước và được xem như công cuộc đổi mới lần thứ hai của Việt Nam sau lần đổi mới lần thứ nhất năm 1986. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong trang đầu tiên của bức tranh đổi mới ấy là “Năm khởi nghiệp quốc gia”. Đây cũng là lần đầu tiên tinh thần khởi nghiệp của dân tộc Việt Nam lên cao, trở thành phong trào trên toàn quốc như thế.

Nếu như 2016 là “Năm khởi nghiệp quốc gia” thì 2017 là năm tinh thần khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ đến từng doanh nghiệp, từng gia đình, mọi cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội... Tại Bình Phước, lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thị liên tục xuất hiện trong các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp. Đó có thể là diễn đàn mang tên “Thanh niên lập nghiệp và khởi nghiệp” do đoàn thanh niên phối hợp doanh nghiệp tổ chức tại Bình Long với sự tham gia của 500 thanh niên, học sinh, sinh viên trên tuyến quốc lộ 13. Đó có thể là khóa tập huấn “Khởi nghiệp kinh doanh” cho 30 người khuyết tật do Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức. Hoặc có thể là buổi nói chuyện chuyên đề “Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh” do Hội Phụ nữ phối hợp Thị đoàn Phước Long tổ chức nhằm hỗ trợ phụ nữ và thanh niên phát triển kinh tế...

Trên tờ báo Bình Phước bạn đang cầm trên tay, 2017 cũng là năm đầu tiên chuyên mục “Khởi nghiệp” ra đời. Dù chưa định kỳ được hằng ngày, hằng tuần hay hằng tháng nhưng có thể nói chuyên mục đã tích cực góp củi cho ngọn lửa khởi nghiệp của doanh nghiệp, doanh nhân và mỗi người dân Bình Phước. Bạn đọc đã biết đến nhiều nhân vật khởi nghiệp rất đặc biệt, trở thành tấm gương sáng của xã hội. Đó là một thế hệ trẻ 8x, 9x đầy năng động như nữ chủ tiệm spa trở thành triệu phú khi “Khởi nghiệp từ 0 đồng” Nguyễn Thị Hồng Nhung ở thị xã Bình Long; là “Vua trồng nấm” Nguyễn Chí Thành ở Đồng Phú trở thành triệu phú với vốn liếng chỉ là niềm đam mê và ý chí mạnh mẽ... Đó cũng có thể là những tấm gương khởi nghiệp ở tuổi 50 như bà Võ Thị Kim Tùng ở thị xã Đồng Xoài và nhiều lão nông tuổi “cổ lai hy” vẫn không ngừng thử nghiệm nâng cao năng suất, chất lượng vườn bưởi, vườn sầu riêng của gia đình. Khởi nghiệp có thể từ chăn nuôi heo như triệu phú 9x Nguyễn Đức Cường ở Đồng Phú, từ nuôi thỏ của 8x Trương Văn Thịnh ở Hớn Quản... Nhiều thanh niên lại trở thành triệu phú từ niềm đam mê một thưở của mình như trồng hoa lan, làm bánh tráng, huấn luyện chó, may quần áo... Hay như 9x Trịnh Thanh Thảo ở Lộc Ninh vốn nổi tiếng là học sinh giỏi đã gây bất ngờ khi đi học Đại học Nông Lâm và gây sốc khi bỏ học giữa chừng về trồng trọt - chăn nuôi tổng hợp để rồi trở thành triệu phú từ khi còn rất trẻ...

Dẫu còn nhiều khó khăn khi vốn ít, nền tảng xã hội còn thấp, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp chưa thành lập được... nhưng có thể thấy tinh thần khởi nghiệp đã và đang lan tỏa sâu rộng trên toàn tỉnh. Một tư duy khởi nghiệp đang được hình thành trong mọi tầng lớp, mọi giới, mọi độ tuổi. Khởi nghiệp rất khó khăn và dễ thất bại. Nếu không có tinh thần chấp nhận thất bại, sẽ thật khó hình thành một thế hệ khởi nghiệp, rộng hơn là một quốc gia khởi nghiệp. Chỉ khi sự lo sợ thất bại giảm đi thì tỷ lệ thành công mới nhiều lên. Tinh thần khởi nghiệp lan tỏa trong xã hội đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho những ai muốn làm giàu, muốn bước đi mạnh mẽ trên đôi chân của mình.

Khởi nghiệp cũng đã không chỉ dừng lại trong các lĩnh vực vốn được chú trọng trước đây như công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật... mà nay thổi một làn gió mới vào sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực rất ít khi chạm tới. Bước đột phá của cộng đồng khởi nghiệp không chỉ dừng lại phạm vi một địa phương hay trong nước. Đã có nhiều dự án với quy mô lớn, hướng tới thị trường quốc tế. Nhiều doanh nghiệp chế biến điều, trồng cây ăn trái, cà phê... “Made in Binh Phuoc, Viet Nam” đã có chỗ đứng tại các siêu thị trên thế giới... Điều đó không chỉ khẳng định sự trưởng thành của cộng đồng khởi nghiệp, mà còn là một tín hiệu vui cho công cuộc hội nhập quốc tế của nền kinh tế Bình Phước nói riêng và Việt Nam nói chung.

So với các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ, thành công trong khởi nghiệp ở Bình Phước có lẽ chưa nhiều bằng và quy mô cũng chưa lớn bằng. Tuy nhiên, giá trị của khởi nghiệp không chỉ là thành công tài chính của dự án kinh doanh hay thành công về kinh tế đối với doanh nghiệp hay một cá nhân. Mà lớn hơn, đó còn là giá trị về xã hội, đem lại sự khác biệt và được xã hội tôn trọng. Hy vọng năm 2018 cũng như những năm tới, tinh thần khởi nghiệp sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng và trở thành một trong những điểm nhấn đậm nét trong bản sắc của Bình Phước.

Trần Phương

  • Từ khóa
19704

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?