Thứ 5, 16/04/2026 07:58:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:28, 31/12/2017 GMT+7

Chào mừng năm mới 2018

Công trình của ý Đảng, lòng dân

Chủ nhật, 31/12/2017 | 13:28:00 1,650 lượt xem

BP - Tháng 5-2017, UBND thị xã Đồng Xoài phê duyệt Đề án giải tỏa hành lang bảo vệ suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông giai đoạn 2017-2020. Theo đó, phạm vi giải tỏa chiều dài dọc 2 tuyến suối hơn 5km (tổng chiều dài hai bên tương đương 10km), qua địa bàn 4 phường: Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân và Tân Bình. Trong đó, suối Đồng Tiền dài hơn 4,1km, còn lại suối Tầm Vông hơn 800m. Đề án này thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thị xã trong việc chỉnh trang đô thị nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm tại 2 con suối, cải tạo cảnh quan đô thị Đồng Xoài xanh - sạch - đẹp, xây dựng hoàn thiện dần hạ tầng của thành phố vào năm 2018.

Đề án đã nhận được sự đồng thuận của đa số người dân thị xã, nhất là những hộ ở dọc 2 bên suối. Thị xã cũng xem đây là dự án, công trình điểm nhấn trước khi Đồng Xoài trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.  

Vận động người dân tự giải tỏa

Ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài cho biết: Mục tiêu của đề án là không thực hiện chính sách giải tỏa, bồi thường mà thị xã sẽ vận động, kêu gọi người dân tự nguyện hiến đất, tự giải tỏa công trình, bàn giao mặt bằng. Thị xã bố trí vốn từ ngân sách, kết hợp với xã hội hóa xây dựng đường giao thông hai bên, nạo vét và mở rộng lòng suối, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, thu gom rác thải, xây dựng chỗ để xe... Chúng tôi đã yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của đề án. Chủ trương của Thị ủy, UBND thị xã là các đoạn dễ làm trước, khó làm sau và giải tỏa đến đâu sẽ đầu tư kinh phí để làm đường cấp phối sỏi đỏ ngay đến đó; khi cơ bản hoàn thành giải tỏa sẽ đầu tư nạo vét, xây dựng bờ kè và làm đường đi kiên cố. Mục tiêu lớn nhất là đảm bảo khả năng thoát nước, chống ngập cục bộ trên địa bàn các phường: Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân và Tân Bình. Đồng thời cải thiện môi trường 2 bên suối và từng bước cải tạo cảnh quan đô thị, xây dựng hoàn thiện dần hạ tầng thoát nước của thị xã.

Người dân các phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân hiến đất và cùng lực lượng của phường chặt hạ cây, tháo dỡ công trình kiến trúc để giải phóng mặt bằng hành lang suối Đồng Tiền

Để tạo khí thế, động lực, sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân, UBND thị xã đã cho lập dự toán dự án cải tạo suối Đồng Tiền, suối Tầm Vông và thông báo công khai cho người dân biết. Theo đó, tổng dự toán thực hiện công trình dự kiến 150 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách. Trong đó, chi phí xây dựng 115 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 1,9 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 4,3 tỷ đồng, chi phí khác 3,7 tỷ đồng và chi phí dự phòng 24,9 tỷ đồng.

Hiến đất để có môi trường xanh - sạch - đẹp

Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện đồng bộ tại các phường có 2 tuyến suối đi qua, cùng với sự vào cuộc của các cấp ủy từ thị xã đến các phường và khu dân cư nên ngay từ đầu dự án đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Nhiều người rất vui vì sẽ không còn cảnh sống chung với ô nhiễm, việc cải tạo xây dựng bờ kè đường đi 2 bên suối còn tác động tích cực đến đời sống của hàng ngàn hộ dân nơi đây. Giá trị nhà đất tăng, người dân được hưởng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Phường Tân Thiện là đơn vị đầu tiên tổ chức ra quân giải tỏa hành lang suối Đồng Tiền. Ông Nguyễn Đăng Triệu, Chủ tịch UBND phường Tân Thiện cho biết, người dân trong phường bao năm qua phải chịu ảnh hưởng nặng vì ô nhiễm môi trường, ngập úng vào mùa mưa, nên đa phần các hộ đã tình nguyện phá bỏ, di dời nhà cửa, cây trồng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bà Lê Thị Tý, khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện đã tự tháo dỡ căn nhà quy mô, trị giá lớn để công trình được thực hiện. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, ngụ tổ 2, khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, đã tự nguyện cho lực lượng của phường phá bỏ căn nhà cấp 4, ngang gần 5m, dài 17m mà gia đình bà đang sinh sống để hiến đất thực hiện dự án. Bà Hoa nói: “Gia đình tôi phải sống khổ sở trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhiều năm qua. Do đó, việc thị xã cải tạo con suối là hoàn toàn hợp lý, tuy hơi chậm nhưng đây là việc làm cần thiết. Tôi cùng các con đã đồng ý hiến đất, đập bỏ căn nhà vì sự phát triển chung của thị xã và mong muốn mọi người dân đều ủng hộ để môi trường sạch, đẹp hơn”.

Địa bàn phường Tân Xuân có 2 tuyến suối Đồng Tiền và Tầm Vông chảy qua, với chiều dài hành lang suối cần giải tỏa nhiều nhất và số hộ bị ảnh hưởng đông nhất, nhưng đến nay phường lại là đơn vị thực hiện giải tỏa hành lang suối tốt nhất. Ông Lê Ngọc Tân, quyền Chủ tịch UBND phường Tân Xuân cho biết: Đến nay, hơn 93% trong tổng 113 hộ ảnh hưởng bởi vùng dự án đã được giải tỏa, chỉ còn một số hộ khó khăn đang được phường tiếp tục vận động để hoàn tất giải phóng mặt bằng. Sắp tới, phường sẽ đề nghị UBND thị xã khen thưởng những hộ đã hiến đất, công trình trên đất có giá trị lớn cho việc chung.

Hỗ trợ các hộ khó khăn

Tính đến cuối tháng 12-2017, tổng chiều dài hành lang suối Đồng Tiền, đoạn qua các phường Tân Đồng, Tân Thiện và Tân Xuân giải tỏa được 6.415m/8.378m, đạt 76,56%. Đến nay, đã có 237 hộ thực hiện việc giải tỏa hành lang suối, tự nguyện chặt hạ cây trồng, tháo dỡ, đập bỏ nhà cửa, di dời vật kiến trúc bàn giao mặt bằng cho phường, chiếm gần 80%. Riêng suối Tầm Vông, tuy việc tổ chức vận động giải tỏa hành lang tiến hành sau suối Đồng Tiền, nhưng tuyến suối ngắn, số hộ bị ảnh hưởng ít hơn nên đến nay các phường Tân Bình, Tân Xuân đã thực hiện giải tỏa hành lang suối được 1.460m/1.660m, đạt 88%. Hiện chỉ còn 5 hộ chưa đồng thuận, với chiều dài hành lang suối 200m. Đến thời điểm hiện nay, chiều dài hành lang suối Đồng Tiền cần vận động, giải tỏa chỉ còn 1.963m, chiếm 24% tổng chiều dài 2 bên suối, trong khi số hộ bị ảnh hưởng cần vận động giải tỏa cũng chỉ còn 63 hộ, chiếm 20% tổng hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây là những trường hợp khó, một số hộ phải giải tỏa cả nhà ở và không còn đất ở. Ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch UBND thị xã cho biết: “Để tháo gỡ khó khăn hiện nay, Tỉnh ủy đã đồng ý cho thị xã Đồng Xoài kêu gọi các doanh nghiệp lớn của thị xã và của tỉnh ủng hộ kinh phí, đất ở nhằm hỗ trợ một phần đối với các hộ đặc biệt khó khăn để họ ổn định cuộc sống”.

Hiện nay, UBND tỉnh đã thuận chủ trương bố trí 150 tỷ đồng để thị xã thực hiện dự án xây dựng bờ kè, cải tạo lòng suối và xây dựng đường đi 2 bên của 2 tuyến suối Đồng Tiền, Tầm Vông, giai đoạn 2018-2020. Thị xã cũng coi đây là một trong các dự án trọng điểm của năm 2018 và có thể là một trong số các công trình chào mừng thành lập thành phố Đồng Xoài. Tuy nhiên để dự án này được triển khai thực hiện thì trước hết thị xã phải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng hành lang của 2 tuyến suối này. Do đó, cùng với tuyên truyền vận động, các cấp, ngành của thị xã cần xem xét đề ra giải pháp phù hợp để tạo sự đồng thuận của các hộ dân, đảm bảo hài hòa về sự cống hiến cũng như lợi ích của cá nhân, gia đình và cả cộng đồng.   

T. Bình - K. Phụng

  • Từ khóa
19703

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?