Thứ 5, 16/04/2026 09:46:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:33, 28/12/2017 GMT+7

Chưa phải nỗi lo lớn nhất

Thứ 5, 28/12/2017 | 20:33:00 1,585 lượt xem
BPO - “Nhuận bút không đăng bài nhiều hơn nhuận bút đăng bài và nhuận bút gỡ bài cao hơn đăng bài” - đó là lời của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khi đề cập đến những hạn chế của báo chí tại hội nghị báo chí toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 vừa được tổ chức cách đây mấy ngày.

Thực ra, những điều ông Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi đã diễn ra từ lâu trong đời sống báo chí nước nhà. Trong làng báo vẫn truyền tai nhau về hiện tượng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”. Đây là cách thức làm tiền của một số ít phóng viên, ở một vài báo điện tử. Tuy nhiên, khi người đứng đầu cơ quan tuyên giáo của Đảng xác nhận hiện tượng nêu trên cho thấy chuyện đăng, gỡ bài với động cơ, mục đích không trong sáng ở một số tòa soạn đã trở thành vấn đề đáng lo ngại. Hiện tượng một số phóng viên liên kết với nhau thành nhóm “đánh hội đồng” doanh nghiệp, địa phương thời gian qua không còn là chuyện lạ. Tất nhiên, không bỗng dưng mà người ta đăng rồi lại gỡ. Câu chuyện “nước mắm có hàm lượng thạch tín cao” trong năm 2016 là một điển hình của trò “đánh hội đồng” và là một vết nhơ của làng báo. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi - kể cả vụ “đánh hội đồng” nước mắm cũng như các vụ tống tiền nhỏ lẻ khác khi tòa soạn và các phóng viên vi phạm bị “bắt tại trận”, không thể chối cãi. Còn để phát hiện ra những đường dây “đánh hội đồng” với sự cấu kết của một số nhà báo kém phẩm chất, một số tờ báo nhằm dồn khổ chủ đến chân tường với nhiều mục đích khác nhau thì không đơn giản.

Nhưng chuyện lợi dụng báo chí để tống tiền của một số phóng viên, nhà báo mất phẩm chất trong năm qua vẫn chưa phải là nỗi lo lớn nhất. Đáng lo hơn là cách đưa tin mập mờ hoặc giật gân câu view về một số sự kiện, nhất là những sự kiện liên quan đến công tác chống tham nhũng trong thời gian gần đây của một số tờ báo, trang tin điện tử đang vô tình trở thành kênh cung cấp thông tin, tư liệu để các hãng truyền thông, trang mạng có tư tưởng phản động, thù địch với cách mạng Việt Nam triệt để khai thác nhằm xuyên tạc tình hình đất nước.

Hiện cả nước có 849 cơ quan báo in và tạp chí in; 195 cơ quan được cấp phép báo điện tử; 67 đài phát thanh, truyền hình và 5 đơn vị hoạt động truyền hình với 281 kênh được cấp phép. Ngoài ra, 178 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp cho các cơ quan báo chí. Đó là chưa kể một số hãng thông tấn nước ngoài cũng có phóng viên tác nghiệp tại Việt Nam. Điều đó cho thấy một lực lượng hùng hậu những người làm báo đang hiện diện ở khắp đất nước. Và trong thời đại kỹ thuật số như hiện nay, ngay cả những người hoàn toàn không phải là nhà báo, chỉ cần trong tay có chiếc điện thoại thông minh đã có thể tham gia vào hoạt động báo chí.

Chính vì vậy, việc quản lý hoạt động báo chí ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp. Trong hoàn cảnh này, cùng với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, còn phải xiết chặt hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, kể cả việc thu hồi giấy phép hoạt động đối với những cơ quan báo chí vi phạm nghiêm trọng chứ không chỉ phạt tiền như thời gian qua.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa
19687

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?