Cũng như các kỳ họp trước, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh đã dành trọn 1 ngày để chất vấn UBND và các sở, ngành nhiều vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Đó là tình trạng lạm thu trong các trường học; tình trạng khai thác cát trên sông Đồng Nai; chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề xả thải trộm của các cơ sở sản xuất ra môi trường... Điều tạo nên dấu ấn và giữ chân cử tri trong tỉnh ngồi lại lâu hơn trước màn hình tivi để theo dõi kỳ họp là bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu thông qua chất vấn.
Đại biểu Nguyễn Thanh Thuyên chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX
Còn nhớ tại kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa IX, khi thấy có nhiều đại biểu trẻ và mới tham gia HĐND lần đầu, không ít cử tri đã tỏ ra lo ngại, không biết họ có làm tròn vai trò người đại diện cho mình hay không. Nhưng rồi qua một năm rưỡi hoạt động với 5 kỳ họp, 9 kỳ tiếp xúc cử tri cùng rất nhiều đợt khảo sát, giám sát đối với những đại biểu tham gia các ban của HĐND tỉnh cho thấy kỹ năng, bản lĩnh của các vị đại biểu trẻ - cho dù mới tham gia HĐND lần đầu đã tiến bộ rõ rệt. Và đến kỳ họp thứ 5 này, sự trưởng thành cũng như tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu trẻ đã được thể hiện khá rõ nét.
Theo ghi nhận của người viết, tại kỳ họp thứ 5 đã có 11 đại biểu giơ tay xin chất vấn với 27 lượt ý kiến thuộc 12 nhóm vấn đề, trong đó có tới 5 đại biểu trẻ, tham gia HĐND lần đầu chất vấn. Có đại biểu giơ tay 3-4 lần và chất vấn nhiều lần đối với lãnh đạo một ngành để làm rõ vấn đề như đại biểu Nguyễn Thanh Thuyên, Quách Thị Ánh. Vì thế, cho dù chủ tọa kỳ họp thông báo quy định mỗi đại biểu đặt câu hỏi không quá 2 phút/lần; người được chất vấn trả lời không quá 5 phút/ý kiến nhưng tại kỳ họp này, cả người chất vấn và người trả lời đều bị “lố” về thời gian quy định. Tuy nhiên, khi theo dõi phiên chất vấn, cử tri thấy phấn khởi chứ không ai phiền lòng vì sự “lố” thời gian đó. Chính sự thay đổi mang tính thể thức này đã đem lại một làn gió mới trong sinh hoạt nghị trường, làm cho không khí tranh luận tại kỳ họp trở nên dân chủ, cởi mở và cũng thiết thực hơn; cử tri được tiếp nhận thông tin, quan điểm đa chiều hơn.
Theo Luật Tổ chức HĐND và UBND, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Nhưng để hoàn thành được vai trò người đại diện, đại biểu HĐND có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; liên hệ chặt chẽ với cử tri và có trách nhiệm thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri... theo quy định pháp luật. Như vậy, hoạt động của đại biểu HĐND rất đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, chỉ có thông qua chất vấn tại kỳ họp thì cử tri mới thấy rõ nhất khả năng hoạt động và tinh thần trách nhiệm của người đại diện cho mình. Thông qua chất vấn của đại biểu, cử tri sẽ thấy được người mà họ ủy quyền có nắm được những vấn đề nổi cộm đang gây bức xúc dư luận hay không? Có tha thiết theo đuổi sự việc và tác động đến cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất hay cũng chỉ “ghi nhận” rồi để đó!
Trừ các đại biểu chuyên trách thì phần lớn đại biểu HĐND tỉnh đều hoạt động kiêm nhiệm. Theo đó, mỗi đại biểu cũng chỉ có thể thông thạo một lĩnh vực nào đó, trong khi trách nhiệm của họ là phải giám sát rất nhiều vấn đề thuộc hoạt động chuyên môn của UBND. Chính vì thế, để có thể chất vấn, tranh luận với người đại diện cơ quan chuyên môn thì đại biểu buộc phải học hỏi, tìm hiểu rất nhiều lĩnh vực cũng như rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh để tự hoàn thiện, tự nâng mình lên. Thông qua chất vấn của đại biểu sẽ tác động tích cực đến quá trình thực thi nhiệm vụ ở các cơ quan chuyên môn, bởi nếu vị tư lệnh ngành nào không nắm chắc vấn đề và hay “hứa suông” thì không chỉ HĐND mà tất cả cử tri trong tỉnh cùng biết. Khi đó, anh ta khó lòng mà giữ được vị trí của mình.
HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Quyền lực ấy chỉ có thể được thực hiện khi mỗi đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cái không khí tươi mới trong phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5 vừa qua phần nào làm cho cử tri trong tỉnh thêm tin tưởng vào những người mà họ đã tin tưởng chọn làm người đại diện.
Thảo Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026