BP - Quê ở Lạng Sơn, gia đình anh Đinh Văn Trương (1982, dân tộc Tày) vào thôn Đắk Côn, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập làm kinh tế với nhiều khó khăn, phải ở trong căn nhà dựng tạm. Nhà có 6 anh chị em, kinh tế eo hẹp nên anh Trương chỉ được học hết lớp 7, phải nghỉ ở nhà phụ cha mẹ làm vườn rẫy. Năm 2004, anh lập gia đình và được cha mẹ cho 8 sào đất. Anh đã trồng cao su. Để có thêm thu nhập, anh Trương nuôi thêm dê, thỏ, gà, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên hiệu quả không cao. Đến năm 2006, anh thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất vay ngân hàng được 100 triệu đồng mua thêm 2 ha đất trồng tiêu, cà phê.
Anh Trương trong vườn tiêu của gia đình
Anh Trương cho biết: “Lấy công làm lãi, vợ chồng tôi tự làm hết mọi việc, đến mùa vụ thì đổi công cho các hộ lân cận nên không tốn tiền thuê nhân công. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình tôi thu 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026