Chủ nhật, 19/04/2026 05:42:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:58, 30/11/2017 GMT+7

Đẩy mạnh truyền thông đối ngoại giữa Việt Nam - Campuchia

Thứ 5, 30/11/2017 | 09:58:00 1,221 lượt xem
BP - Trong 2 ngày 29 và 30-11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Tây Ninh. Đây là dịp để các cơ quan truyền thông 10 tỉnh có đường biên giới với Vương quốc Campuchia và cơ quan báo chí Trung ương nắm bắt được chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của nước ta.

Qua đó, đẩy mạnh truyền thông đối ngoại để nhân dân hai nước hiểu biết về lịch sử hình thành và phát triển của Việt Nam - Campuchia; truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc giải phóng dân tộc, đặc biệt là mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai bên.

Hợp tác cùng phát triển

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia đã có bước phát triển quan trọng. Trong lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, lãnh đạo 2 nước đã có 7 chuyến thăm và trao đổi đoàn (Việt Nam thăm Campuchia 4 lần và Campuchia thăm Việt Nam 3 lần). Các cơ chế hợp tác song phương giữa 2 nước được duy trì và phát huy hiệu quả. Hợp tác an ninh, quốc phòng được tăng cường, 2 bên phối hợp chặt chẽ giải quyết tốt các vụ phát sinh trên tuyến biên giới. Hai nước cũng thường xuyên hỗ trợ nhau về phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần duy trì và bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Toàn cảnh hội nghị

Về hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại và dịch vụ: Kim ngạch thương mại 2 nước năm 2016 đạt 2,926 tỷ USD (giảm 13% so với năm 2015). Riêng 9 tháng năm 2017, kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 2,82 tỷ USD (tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2016). Hiện Việt Nam có 190 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,89 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Campuchia có 18 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 58,125 triệu USD. Năm 2016, lượng khách du lịch Việt Nam đến Campuchia đạt 960 lượt người, khách Campuchia đến Việt Nam đạt 212.000 lượt người.

Ông Lê Huy Hoàng, Phó vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí (Bộ Ngoại giao) cho biết: “Quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia trong thời gian gần đây đã có nhiều bước phát triển quan trọng. Việc giải quyết giấy tờ pháp lý cho người Campuchia gốc Việt đã được nước bạn quan tâm hơn. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ở Campuchia còn gặp một số khó khăn về thủ tục hành chính”.

Thực hiện công tác phân giới cắm mốc, năm 2012, Bình Phước và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đã xây dựng xong 28 cột mốc chính tại 19 vị trí trên toàn tuyến biên giới với chiều dài 260,433km. Từ năm 2015, Bình Phước và các tỉnh nước bạn có chung đường biên tiếp tục cắm mốc phụ. Đến nay, 2 bên đã phối hợp khảo sát xác định được 158 vị trí/309 mốc phụ (Việt Nam 151 mốc, Campuchia 158 mốc); đã xây dựng được 213 mốc phụ (Việt Nam xây được 120 mốc, Campuchia 93 mốc). 

Đẩy mạnh truyền thông đối ngoại

Công tác thông tin, tuyên truyền trong quan hệ Việt Nam - Campuchia có vai trò quan trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa 2 nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đang cố tình thông tin xuyên tạc tình đoàn kết giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia. Mặt khác, công tác thông tin tuyên truyền giữa 2 nước còn hạn chế do cơ quan truyền thông của Campuchia chủ yếu đặt tại thủ đô Phnôm Pênh; các tỉnh biên giới chỉ có phóng viên thường trú hoặc cộng tác viên nên sự phối hợp tuyên truyền về chính sách đối ngoại giữa 2 nước chưa rõ nét...

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Bộ Ngoại giao, Viện Hàn lâm khoa học và xã hội Việt Nam, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh đã trình bày báo cáo tham luận, cung cấp một số thông tin như: Tình hình chính trị tại Campuchia và quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn hiện nay; định hướng thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới; công tác phân giới cắm mốc trên biên giới Việt Nam - Campuchia.

Để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về quan hệ đối ngoại giữa 2 nước, Vụ Thông tin - Báo chí đã đưa ra một số giải pháp như: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. Nâng cao sự hiểu biết cho công dân 2 nước về đất nước, con người, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, thành tựu phát triển kinh tế của mỗi nước, những điểm tương đồng của 2 nước. Tăng cường theo dõi dư luận, định hướng thông tin kịp thời về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến quan hệ Việt Nam - Campuchia trên báo chí Việt Nam. Đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch trên báo chí Campuchia. Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan báo chí chủ chốt 2 nước trên cả bình diện song phương và đa phương; duy trì cơ chế trao đổi đoàn thường xuyên, hỗ trợ bạn đào tạo nguồn nhân lực. Tăng cường hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện báo chí của Việt Nam tại Campuchia, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương. Tăng cường đón các đoàn phóng viên Campuchia vào Việt Nam để tìm hiểu thực tế hoặc đưa tin về các sự kiện lớn...

Tại hội nghị, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan báo chí tích cực tham gia công tác thông tin đối ngoại về quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới về truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác giữa nhân dân 2 biên giới.

Thùy Hương

  • Từ khóa
19455

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?