Chủ nhật, 19/04/2026 07:14:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:25, 28/11/2017 GMT+7

Kỷ niệm 15 năm thành lập Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Thứ 3, 28/11/2017 | 10:25:00 2,094 lượt xem
BP - Chiều 27-11, Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập vườn (27-11-2002 - 27-11-2017). Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện dự lễ.

Tiền thân Vườn quốc gia Bù Gia Mập là khu rừng cấm Bù Gia Mập được thành lập năm 1986, đến năm 2002 đổi tên thành Vườn quốc gia Bù Gia Mập (gọi tắt là vườn). Hiện diện tích tự nhiên vùng lõi của vườn 25.601 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm 90% diện tích. Vùng đệm của vườn có 18.036 ha, trong đó phần vùng đệm thuộc địa phận tỉnh Bình Phước 10.036 ha. Vườn được đánh giá là khu rừng tự nhiên có mức độ đa dạng sinh học cao với 1.117 loài thực vật, 105 loài thú, 460 loài chim. Trong đó có 22 loài thực vật quý hiếm, 33 loài thú, 5 loài chim trong Sách đỏ thế giới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ và phát triển rừng

Với phương châm “bảo vệ rừng tận gốc”, 15 năm qua, lực lượng kiểm lâm của vườn đã xử lý 1.208 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự 15 vụ, tịch thu nhập kho nhà nước hơn 50m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, xử lý hơn 500 tang vật và dụng cụ vi phạm. 

Vườn đã thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. đến nay diện tích giao khoán của vườn là 25.487 ha với 15 đơn vị nhận khoán và 300 hộ nhận khoán có mức thu nhập bình quân 1,7-2 triệu đồng/tháng. Từ khi thành lập đến nay, vườn đã trồng được 52 ha cây bản địa, quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Vườn đang thiết kế trồng rừng vào các vườn điều đã chuyển đổi theo dự án di dời và ổn định dân xâm canh với diện tích 154,39 ha.

Vườn đã thực hiện được 2 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh; xây dựng nhiều công trình nghiên cứu lâm sinh như: xây dựng vườn quy tập gần 100 loài lan các loại; xây dựng khu vườn cây thuốc nam gần 2 ha gồm 72 loài, 42 họ thuộc 26 bộ; xây dựng 1 ha trồng bảo tồn loài chuối chân voi...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh yêu cầu thời gian tới, Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tăng cường phối hợp các sở, ngành liên quan xử lý nghiêm, kịp thời những trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn để phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập...

Dịp này, 5 tập thể, 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

X.T

  • Từ khóa
19440

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?