Thứ 3, 21/04/2026 16:52:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:30, 10/11/2017 GMT+7

Giám sát tình hình thực thi pháp luật tại TAND và Cục THA dân sự tỉnh

Thứ 6, 10/11/2017 | 13:30:00 897 lượt xem
BP - Ngày 9-11, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phạm Phước Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

* Theo báo cáo tại buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh, năm 2017, tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 7.634 vụ án các loại, đã giải quyết 6.263 vụ, đạt 82%. So năm 2016, thụ lý giảm 28 vụ, giải quyết giảm 205 vụ. Án còn lại 1.371 vụ đang tiếp tục giải quyết, trong đó có 138 vụ, việc đang tạm đình chỉ. Các vụ án được đưa ra xét xử đúng luật định, không để xảy ra án oan sai, không bỏ lọt tội phạm...

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành còn bộc lộ một số hạn chế như: trong năm, tòa án nhân dân 2 cấp vẫn còn 43 vụ bị hủy do lỗi của thẩm phán, 62 vụ bị sửa do lỗi chủ quan; 25 vụ quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan; 1 trường hợp án tuyên không rõ ràng, khó thi hành... Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh làm rõ thêm việc 36 bản án trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng Viện kiểm sát nhân dân không tiếp nhận...

Ông Phạm Phước Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát

Giải trình những kiến nghị của đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh cho biết, hiện tòa án nhân dân 2 cấp còn thiếu 11 thẩm phán so với biên chế được phân bổ, số lượng thẩm phán hết nhiệm kỳ bị kéo dài thời gian bổ nhiệm hoặc chưa được tái bổ nhiệm trong khi số lượng án ngày càng tăng. Nhiều vụ án đương sự không hợp tác khi được triệu tập làm việc, sự phối hợp của một số cơ quan, tổ chức chưa tốt. Đây là những nguyên nhân dẫn đến việc án bị quá hạn, án tạm đình chỉ...

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Phước Hải đề nghị, thời gian tới ngành tòa án cần phải tăng cường xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi cho người dân. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán. Khắc phục án tồn, nâng cao tỷ lệ giải quyết án, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, sửa, án quá hạn, án tạm đình chỉ, án tuyên không rõ ràng.

Cùng ngày, đoàn đã giám sát tình hình thực thi pháp luật tại Cục Thi hành án dân sự. Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự về cơ bản đã hoàn thành và đạt chỉ tiêu theo kế hoạch Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Trong năm 2017, Cục Thi hành án dân sự thụ lý 15.640 việc, trong đó thụ lý mới 10.325 việc, thụ lý việc từ năm 2016 chuyển qua 5.315. Số ủy thác thi hành 440 việc, số còn phải giải quyết 15.200 việc. Trong số đủ điều kiện thi hành đã giải quyết xong 9.487 việc, đạt 78,39%, vượt 7,39% chỉ tiêu tổng cục giao. Về tiền, trong năm ngành thụ lý 1.364 tỷ 176 triệu đồng, trong đó, thụ lý mới 511 tỷ 395 triệu đồng; số tiền 2016 chuyển qua là 852 tỷ 817 triệu đồng. Trong số đủ điều kiện đã giải quyết xong 272 tỷ 627 triệu đồng, đạt 34,82%, vượt 2,82% so chỉ tiêu tổng cục giao...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát yêu cầu Cục Thi hành án dân sự làm rõ một số nội dung như: bổ sung phần hạn chế vào báo cáo để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2018. Trong năm, việc thi hành án vẫn còn 35 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo. Đề nghị lãnh đạo cục phải tăng cường công tác tiếp công dân, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng để các vụ, việc tồn đọng...

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Phước Hải đề nghị thời gian tới ngành tăng cường công tác nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các chấp hành viên, cán bộ nghiệp vụ thi hành án; chủ động xây dựng kế hoạch để khắc phục các vụ việc phức tạp, kéo dài; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong thi hành án dân sự.

X. Túc

  • Từ khóa
19296

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?