Thứ 3, 21/04/2026 15:38:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:20, 09/11/2017 GMT+7

Đảng viên trẻ sau khi xuất ngũ: Nhiều vấn đề cần quan tâm

Thứ 5, 09/11/2017 | 06:20:00 4,282 lượt xem
BP - Phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là vinh dự lớn, mà còn giúp mỗi người trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động cách mạng. Với quân nhân cũng vậy, khi tham gia nghĩa vụ quân sự, được đơn vị xét chọn kết nạp đảng càng tự hào khi đứng trước lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tuyên thệ. Thế nhưng, sau xuất ngũ, gánh nặng mưu sinh khiến các đảng viên trẻ gặp nhiều khó khăn trong tham gia sinh hoạt đảng.

Gánh nặng mưu sinh

Ở tất cả đơn vị, đảng viên là quân nhân trước khi xuất ngũ đều được đơn vị chuyển hồ sơ đảng và giới thiệu tham gia sinh hoạt tại các chi, đảng bộ ở địa phương. Khi tiếp nhận các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, bước đầu tiên ban CHQS xã sẽ sàng lọc, giới thiệu đảng viên trẻ về sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp. Một số đảng viên sẽ được tham gia các tổ chức chính quyền cơ sở. Đơn cử như trường hợp anh Trần Đức Hòa ở ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh). Nhập ngũ vào đơn vị Bộ đội biên phòng Bình Phước năm 2010, năm 2011 anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Xuất ngũ, bằng năng lực của mình, anh được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn xã Lộc Thạnh và tham gia sinh hoạt đảng ở Chi bộ Quân sự xã. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thạnh cho biết: Xã có 3 đồng chí là đảng viên xuất ngũ trở về và giữ các chức danh trong chính quyền xã. Cả 3 đồng chí này đều được kết nạp Đảng trong quân ngũ, có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, lối sống giản dị, nền nếp. Cấp ủy đảng, chính quyền xã tạo điều kiện cho các đồng chí đi học lên đại học hoặc các lớp nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác và đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt trong chính quyền xã. Số đảng viên là quân nhân khác vì nhiều lý do mà Đảng ủy, UBND xã không thể sắp xếp vào công tác trong cấp ủy, chính quyền cơ sở nên bố trí sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp.

Bộ đội biên phòng Bình Phước tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú

Không phải đảng viên trẻ nào sau khi xuất ngũ cũng có điều kiện tham gia sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền địa phương. Quân nhân là đảng viên sau xuất ngũ thời gian đầu tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn, ấp đầy đủ, nhiệt tình. Nhưng một thời gian sau, vì cuộc sống mưu sinh họ phải đi làm xa, làm công nhân trong các công ty, doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài, nên việc duy trì sinh hoạt hằng tháng ở các tổ chức đảng gặp khó khăn. Anh Phạm Văn Chính (1994), ở ấp 6, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) được kết nạp Đảng trong thời gian tại ngũ năm 2015. Sau khi xuất ngũ, anh tham gia sinh hoạt ở Chi bộ ấp 6, xã Lộc Hòa. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đất canh tác ít nên anh xuống TP. Hồ Chí Minh làm việc trong một cơ sở tư nhân. Vì tính chất công việc và đi lại xa xôi nên anh làm đơn xin miễn sinh hoạt đảng 3 tháng. “Cuối tháng 11, chi bộ sẽ tổ chức sinh hoạt, khi đó tôi cố gắng sắp xếp công việc về tham gia sinh hoạt đảng. Rồi sau đó tôi lại làm đơn xin miễn sinh hoạt tiếp” - anh Chính nói.

Cần thêm những giải pháp

Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 688 đảng viên là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương thì có đến 34 đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên hoặc làm đơn xin ra khỏi Đảng do không tham gia sinh hoạt, không đóng đảng phí và vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong số 654 đảng viên còn lại, chỉ 101 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ quan, xã, phường, thị trấn, công an, quân sự, trạm y tế xã. Số còn lại tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, ấp, khu phố nơi cư trú. Điều này đồng nghĩa với việc 553 đảng viên là quân nhân xuất ngũ đang làm các ngành nghề tự do hoặc làm công nhân trong các công ty, doanh nghiệp nhưng chỉ 1 đảng viên sinh hoạt tại chi bộ doanh nghiệp tư nhân.

Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú

 “Mặc dù các đảng viên trẻ là quân nhân xuất ngũ có lập trường tư tưởng chính trị tốt, năng nổ, nhiệt tình, song việc sắp xếp cho các đảng viên này vào các chức danh ở chính quyền là rất khó. Bởi đa số đảng viên xuất ngũ chưa có trình độ 12/12. Và do biên chế có hạn nên chỉ dừng lại ở việc sắp xếp vào các chức danh công an viên, xã đội... Song phụ cấp thấp không đảm bảo cuộc sống nên anh em không mặn mà” - ông Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm.

Ông Phạm Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói: Từ trước đến nay, Tỉnh ủy rất quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư; ban hành các kế hoạch, công văn về phát triển tổ chức đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến nay, tỉnh đã thành lập được 16 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Đã có nhiều chỉ tiêu, giải pháp được đặt ra như tăng cường tuyên truyền cho các công ty, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiểu rõ vị trí, vai trò của tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thể nhân dân; xem xét thành lập tổ chức đảng trong các khu nhà trọ, khu công nhân, các doanh nghiệp trực thuộc huyện, thị ủy hoặc hướng dẫn đảng viên chuyển sinh hoạt về chi bộ liên đoàn lao động huyện, thị xã... Bình Phước phấn đấu đến năm 2020 thành lập từ 30 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó 10 tổ chức đảng trong khu công nghiệp.

Nút thắt cần được tháo gỡ

Liệu những giải pháp đã nêu có giải quyết được vấn đề cho các đảng viên, đặc biệt là những đảng viên trẻ là quân nhân xuất ngũ. Bởi như đảng viên Phạm Văn Chính ở ấp 6, xã Lộc Hòa đang làm việc trong một cơ sở tư nhân chưa có tổ chức đảng, mặc dù chi bộ có ý kiến chuyển sinh hoạt đảng đến nơi tạm trú, song anh Chính cho biết, do điều kiện công việc bận rộn nên không nắm rõ tình hình ở địa phương nơi tạm trú để có thể tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến.

Một vấn đề nữa đang đặt ra, đó là theo quy định, chỉ tiêu trên giao hằng năm khi tuyển gọi công dân nhập ngũ phải có ít nhất 2% là đảng viên. Trong các đơn vị quân đội hằng năm cũng đều được trên giao chỉ tiêu phát triển thêm đảng viên. Trong khi gần như 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng đã là đảng viên khi đang học tại các trường trung cấp, đại học trong quân đội. Để đảm bảo chỉ tiêu trên giao thì việc phát triển đảng viên chỉ còn nhắm vào các đối tượng hạ sĩ quan, binh sĩ. Việc phát triển đảng viên là chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng. Song hằng năm, số đảng viên là quân nhân xuất ngũ nhiều nhưng được bố trí, sắp xếp và sử dụng vào công tác, làm việc tại địa phương rất ít.

Từ những thực trạng đó, vấn đề đặt ra đầu tiên là cần nâng cao chất lượng tạo nguồn và phát triển đảng viên, bởi một cá nhân có ý thức xây dựng đảng thì dù ở đâu, làm nghề gì đều phát huy được tính chiến đấu trong Đảng. Thêm nữa, cần có sự vận dụng linh hoạt trong sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Chẳng hạn như việc các đảng viên đi làm xa có thể tạo điều kiện cho đóng góp ý kiến thông qua văn bản gửi chi, đảng bộ. Và một giải pháp ở tầm lớn hơn đó là tạo việc làm tại chỗ cho các đảng viên trẻ. Đây là vấn đề không thể giải quyết trong ngày một ngày hai và cũng không thể riêng một tổ chức đảng nào có thể giải quyết được mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đại tá Nguyễn Văn Phương
Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước

  • Từ khóa
19267

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?