BP - Từ năm 2008, Trường PTDT nội trú THCS Điểu Ong, huyện Bù Đăng đã thực hiện mô hình dạy nghề truyền thống của đồng bào dân tộc tại chỗ cho học sinh. Đến nay, các mô hình: đánh đồng la, dệt thổ cẩm được các thế hệ học sinh giữ gìn và phát huy tốt.
Học sinh Trường PTDT nội trú THCS Điểu Ong biểu diễn cồng chiêng và dệt thổ cẩm
Thầy Trương Tuấn Ngà, Hiệu trưởng trường cho biết: Hàng năm, trường hợp đồng với một nghệ nhân người Mơ Nông có nhiều kinh nghiệm trực tiếp mở lớp dạy cho học sinh vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các giờ học ngoại khóa. Mỗi khóa thường đào tạo từ 70 đến 80 em, chủ yếu là học sinh nữ, con em đồng bào S’tiêng, Mơ Nông.
Môn học đánh đồng la, cồng chiêng cũng được trường duy trì, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Bù Đăng.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026