Chủ nhật, 19/04/2026 13:30:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:42, 03/11/2017 GMT+7

Những cựu chiến binh điển hình ở Bù Đốp

Thứ 6, 03/11/2017 | 15:42:00 2,159 lượt xem
BP - Thời gian qua, nhiều thương - bệnh binh trên địa bàn huyện Bù Đốp đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Qua giới thiệu của cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Phước Thiện chúng tôi biết đến ông Đinh Hồng Quảng, thương binh hạng ¾. Trong ngôi nhà khang trang trị giá trên 700 triệu đồng xây dựng cách đây không lâu, niềm vui nhân lên gấp bội khi con trai út là Đinh Hồng Hải đang học Trường đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh được nhận học bổng du học tại Mỹ. Cách đây 37 năm, ông Quảng tình nguyện nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại đơn vị D21-F328 đặc khu Quảng Ninh. Năm 1985, ông phục viên về quê Hải Hậu với tỷ lệ thương tật trên 50%.

Kinh tế khá giả nhưng hằng ngày ông Đinh Hồng Quảng vẫn gắn bó sửa xe đạp

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, năm 1987 ông vào ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện lập nghiệp. Sau 2 năm làm thuê dành dụm được chút vốn ông mở tiệm sửa và buôn bán xe đạp. Vợ chồng ông “đồng cam cộng khổ”, tích lũy vốn tiếp tục mua gần 1 ha đất đầu tư trồng tiêu. Hiện gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Ông Quảng nói: “Hoàn thành nghĩa vụ trở về cuộc sống đời thường, hoàn cảnh rất khó khăn, các con còn nhỏ nên vợ chồng tôi phải tính toán làm ăn, tiết kiệm để đầu tư sản xuất. Vợ chồng chịu khó lao động rồi cuộc sống cũng dần khá lên”.

Bệnh binh hạng 3/3 Trần Xuân Đê (65 tuổi) ở ấp Thanh Trung, thị trấn Thanh Bình là đảng viên với 44 năm tuổi đảng, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Sau khi phục viên dù sức khỏe yếu nhưng ông vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ đưa nhân dân địa phương đi làm kinh tế mới tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây. Đến năm 1986, ông đưa cả gia đình vào ấp Thanh Trung lập nghiệp. Với ý chí không ngại khó và chịu khó lao động cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, đến nay gia đình ông đã có cơ ngơi khang trang, trên 2 ha trồng tiêu kết hợp trại nuôi trên 40 con dê sinh sản cùng đàn heo, gà 100 con..., mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn đầu tư mua xe múc và xe ben chở đất, trừ chi phí mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng. Ông Đê nói: Xây dựng kinh tế mới với nhiều khó khăn, nhưng gia đình tôi được vay vốn ngân hàng chính sách 30 triệu đồng đầu tư làm kinh tế. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi nên hiệu quả kinh tế ngày càng cao.

Ông Trần Xuân Đê thành công nhờ trồng tiêu kết hợp nuôi dê

 Ngoài làm kinh tế giỏi, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp từ năm 1986-2010. Ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ đồng đội và nhân dân về con giống, vốn vay không lấy lãi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... Cụ thể ông đã hỗ trợ xây nhà văn hóa ấp Thanh Trung trên 10 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí các hội, đoàn thể hoạt động trên 20 triệu đồng; giúp người dân địa bàn hàng ngàn cây - con giống, công lao động...

Với những nỗ lực của cá nhân, ông Đê đã đạt nhiều thành tích: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhì, hạng Ba; bằng khen của Bộ Quốc phòng và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Gia đình ông đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu, gia đình văn hóa nhiều năm liền...

Đức Trung

  • Từ khóa
19209

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?