BP - Khu định canh, định cư của đồng bào DTTS ở thôn 3, xã Long Bình, huyện Phú Riềng thành lập năm 2004, theo Dự án 33 của Chính phủ. Theo đó, 29 hộ, gồm 125 người là đồng bào S’tiêng từ xã Long Tân chuyển qua; bình quân mỗi hộ được cấp khoảng 0,6 ha đất, trong đó 400m2 đất ở, còn lại là đất sản xuất. Đến nay khu ĐCĐC đã lên đến 44 hộ, gồm 170 người.
Giếng khoan đã có nước cho người dân sử dụng nhưng chưa có đường ống dẫn vào từng hộ
Ông Điểu Li Đe, già làng thôn 3 cho biết: Lúc mới thành lập, 3 hộ dùng chung 1 giếng đào, vào mùa nắng các giếng nước thường bị khô, người dân không có nước sinh hoạt. Thôn được UBND xã khoan 1 giếng vào tháng 10-2015, kinh phí khoảng 60 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Tuy có nước nhưng những hộ ở xa muốn dùng phải mang can xách về, rất vất vả.
Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó chủ tịch HĐND xã, Bí thư chi bộ thôn cho biết: Thôn đang lên kế hoạch đưa nước về các hộ bằng đường ống, nếu thuận lợi sẽ thực hiện sớm trong năm 2016.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026