Dự lễ động thổ có các hòa thượng, thượng tọa thuộc Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Phước; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó trụ trì Tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm, Trụ trì tu viện Vĩnh Nghiêm, TP. Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và Thượng tọa Thích Giác Dũng kéo băng vải đặt viên đá đầu tiên xây dựng thiền viện
Lãnh đạo tỉnh dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, huyện Lộc Ninh và 2 xã Lộc Thịnh, Lộc Thành.
Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa theo phương thức “chìa khóa trao tay”, do Công ty TNHH MTV Tân Khai - Công ty Cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư; đơn vị nhận thầu là Công ty TNHH xây dựng Đại Nam. Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước có khuôn viên 60 ha, trong đó 3-5 ha xây dựng các hạng mục công trình thiết kế theo mô hình Phật giáo Trúc Lâm, gồm chánh điện, các chùa gỗ, hậu âm, giảng đường. Khuôn viên được trồng các loại cây rừng quý như cẩm lai, giáng hương, gõ đỏ, sao… Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước nằm cạnh Di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết).
Lãnh đạo tỉnh và các hòa thượng, thượng tọa thực hiện nghi thức khởi công xây dựng thiền viện
Phát biểu tại lễ động thổ, Thượng tọa Thích Giác Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm khẳng định: Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước là nguyện vọng của đông đảo Phật tử, nhân dân Bình Phước nói riêng và phật tử, nhân dân Đông Nam bộ nói chung. Từ đây phật tử Bình Phước có nơi trở về cùng tu tập theo Thiền phái Trúc Lâm Yên tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Sự ra đời của Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước là dấu hiệu cho thấy sự phát triển và hòa hợp của Phật giáo Bình Phước trong sự nghiệp phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm cũng cho rằng, Thiền Viện Trúc Lâm Bình Phước gắn với quần thể di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân Bình Phước, Đông Nam bộ mà còn nâng tầm giá trị văn hóa di tích. Thiền viện gắn với di tích Tà Thiết sẽ tạo bước chuyển mình cho du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh trong vùng; cùng với các công trình tín ngưỡng, tôn giáo khác trở thành nơi thờ phụng, tịnh tâm và tham quan du lịch của tỉnh Bình Phước, Đông Nam bộ và cả nước.
P.Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026