Thứ 4, 22/04/2026 01:16:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:58, 28/06/2015 GMT+7

Điểm sáng học và làm theo Bác

Chủ nhật, 28/06/2015 | 10:58:00 1,570 lượt xem
BP - Là một trong những đơn vị điển hình về học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (Bù Gia Mập), những năm qua, Nông trường Minh Hưng đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, sản lượng khai thác vượt chỉ tiêu kế hoạch với năng suất vườn cây đạt cao nhất công ty.

ĐƯA CHỈ THỊ 03 VÀO THỰC TIỄN

Có mặt tại Nông trường Minh Hưng vào một buổi sinh hoạt định kỳ, chúng tôi được nghe những câu chuyện bình dị về Bác qua lời kể của cán bộ, đảng viên ở nông trường. Những câu chuyện thường ngày của Bác được khơi gợi để công nhân, người lao động hiểu rõ hơn về tư tưởng, nhân cách và việc làm của Người. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiền, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Hành chính nông trường cho biết, vào mỗi buổi sinh hoạt, lần lượt từng chi bộ chọn kể một câu chuyện về Bác, kết hợp chiếu phim tư liệu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời của Người để mọi người cùng nghe. Đó là cách giáo dục trực quan, sinh động, dễ tiếp thu nhất. Từ đó, mỗi người sẽ hình thành cho mình một phương pháp riêng về học tập và làm theo Bác. 

Những năm qua, tại trụ sở làm việc nông trường và 10 chi bộ được trang bị bảng chuẩn mực đạo đức chung và đạo đức nghề nghiệp để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân hàng ngày tự liên hệ, rèn luyện và phấn đấu. Đảng ủy, nông trường còn tăng cường kiểm tra, giám sát chi bộ, đoàn thể trong học tập và làm theo Bác để những việc làm hay được nhân rộng trong toàn đơn vị. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh hàng quý, 6 tháng hoặc cả năm tổ chức sơ kết, tổng kết để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Công nhân cạo mủ (hầu hết là ĐVTN) Nông trường Minh Hưng giờ trút mủ

Vào các buổi Đảng ủy công ty tổ chức học tập chuyên đề, nông trường đều tổ chức cho cán bộ, công nhân và người lao động học tập đầy đủ. Những chi bộ không có tivi để học tập trực tuyến sẽ được tập trung về nông trường. Đảng ủy nông trường còn trang bị đĩa CD về chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các chi bộ trình chiếu trong các buổi sinh hoạt định kỳ; phối hợp chính quyền xã Minh Hưng tăng thời lượng phát sóng chuyên mục học và làm theo Bác trên loa truyền thanh để không chỉ nhân dân trong xã mà cán bộ, công nhân nông trường có điều kiện học và làm theo.  

LAN TỎA NHIỀU CÁCH LÀM HAY

Phó bí thư Đảng ủy Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh: Những việc làm tưởng như bình thường đã mang lại hiệu quả bất ngờ. Nhiều công nhân, lao động đã bước đầu có những chuyển biến tích cực. Điển hình như chị Nguyễn Thị Ninh, công nhân khai thác nhiều năm liền hoàn thành kế hoạch và không ngừng học tập nâng cao tay nghề. Tại hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức năm 2014, chị đạt giải khuyến khích.

 Thực hiện trồng mới tái canh năm 2014, đến thời điểm xuống giống nhưng nhà thầu chưa giải phóng xong mặt bằng, Chi bộ 3 đã có sáng kiến tập trung nhân lực giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Chỉ trong 4 ngày, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đơn vị đã giải phóng xong 21,02 ha giúp nông trường xuống giống kịp thời vụ và hoàn thành trước kế hoạch. Ông Hiền cho biết, với diện tích này, nếu để nhà thầu thực hiện phải cả tháng mới xong. Rút kinh nghiệm, năm nay nhà thầu giải phóng đến đâu, ĐVTN xung kích thu gom đến đó. Lực lượng ĐVTN còn phát động phong trào thi đua chăm sóc vườn cây cơ bản, xung kích bảo vệ sản phẩm và tuần tra canh gác tại những điểm nóng, khó khăn nhất của nông trường.

Ông Bùi Văn Tuyền, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ 8 cho biết, học và làm theo Bác, những năm qua, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong tổ đã tiết kiệm vật tư, công lao động thu dọn cành cây gãy đổ trên lô, phát dọn bờ bao. Trong tận thu mủ, các tổ làm đai, tấm che chén ngay từ đầu mùa mưa. Đến nay, với vườn cây nhóm 1, tổ thực hiện đạt 150% kế hoạch tháng và là một trong những đơn vị đạt sản lượng cao nhất nông trường.

Thời điểm giá mủ cao su tăng cao, an ninh trật tự trên địa bàn phức tạp, nhưng lực lượng bảo vệ của nông trường không quản ngại khó khăn, ngày đêm bảo vệ vườn cây, không để xảy ra trộm cắp mủ, phá hoại vườn cây... Do vậy, sản phẩm, lượng mủ tạp của đơn vị thu được tăng từ 25,1% (năm 2010) lên 27,11%/tổng sản lượng (năm 2014), giúp nông trường hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến hết 2014, cán bộ, công nhân viên trong nông trường đã đóng góp 302 triệu đồng giúp chính quyền tu bổ nhà văn hóa thôn và làm đường dân sinh. Nông trường cũng đã đề nghị công ty thảm nhựa 10,715km, sửa chữa 3,95km đường phục vụ nhu cầu sản xuất và đi lại của người dân trong vùng.   

M.Luận

  • Từ khóa
1894

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?