Các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ tọa hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã...
Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Trăm, Trần Ngọc Trai, Nguyễn Quang Toản chủ tọa hội nghị
Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2013 đến nay, sau khi Nghị quyết liên tịch số 525 về tiếp xúc cử tri được ban hành, ban thường trực UBMTTQVN các cấp đã phối hợp Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 136 cuộc tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú và tiếp xúc chuyên đề, lĩnh vực. Theo đó, 16.370 cử tri của 285 lượt xã, phường, thị trấn, trung tâm các huyện, thị xã tích cực đóng góp 1.133 ý kiến, kiến nghị tới ĐBQH, Quốc hội và các cơ quan chức năng ở Trung ương. Việc tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở làm việc và định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh cũng được chú trọng. Từ ngày 1-7-2014 đến 30-6-2017, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp 570 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, gửi đơn khiếu nại, tố cáo trực tiếp tại trụ sở làm việc và 15 buổi tiếp công dân theo lịch phân công tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Thông qua các buổi tiếp công dân, đại biểu dân cử đã hướng dẫn, nghiên cứu, phân loại và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết các đơn thư của nhân dân. Từ đầu năm 2013 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 466 đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét, phân loại, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 144 đơn, hướng dẫn 47 đơn và lưu theo dõi 248 đơn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Với quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền gần dân, thực hiện nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân nên việc tiếp xúc cử tri và tiếp công dân cần phải chú trọng và đổi mới về phương pháp. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, việc tiếp công dân phải thực hiện chặt chẽ theo Luật Tiếp công dân. Những cơ quan trực tiếp tiếp công dân phải cử cán bộ trực để tiếp nhận đơn, giải trình và trợ giúp pháp lý cho dân. Nghiên cứu thí điểm nhóm tình nguyện viên bao gồm các chuyên gia pháp luật để tư vấn pháp lý cho dân, đặc biệt là đối với ĐBQH. Cần xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa ĐBQH, đại biểu HĐND để giải quyết bức xúc của người dân. Đối với tiếp xúc cử tri, đồng hành với phương pháp truyền thống, Đoàn ĐBQH và HĐND nghiên cứu thực hiện hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc theo nhóm, lĩnh vực, đường dây nóng, báo chí... để nâng cao hiệu quả. Song song đó, các ĐBQH cũng nghiên cứu các chương trình phối hợp về pháp luật để tư vấn, giải quyết những vấn đề, vụ việc liên quan đến pháp luật, góp phần xây dựng pháp luật...
C.Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026