Thứ 2, 13/04/2026 23:50:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:34, 30/08/2017 GMT+7

Phát huy truyền thống gia đình cách mạng

Thứ 4, 30/08/2017 | 15:34:00 2,103 lượt xem

BP - Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại tỉnh Bình Dương, ông Phan Văn Lùng (1942) là con thứ 4 trong gia đình có 5 người con trai. Ba ông tham gia kháng chiến chống Pháp và hy sinh năm 1946. Hai anh trai và người em út tham gia quân đội và hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ; anh ba Phan Văn Phòng tham gia kháng chiến chống Mỹ và hiện là thương binh 2/4. Còn ông Lùng vào quân ngũ năm 1959, đóng tại Chiến khu Đ, từng tham gia nhiều trận đánh, như: Đồng Xoài, Phú Riềng, Phước Long... Trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, với cương vị Tiểu đoàn trưởng, ông dẫn đoàn hành quân từ Đồng Xoài tiến về Sài Gòn giải phóng miền Nam. Trên đường hành quân, đơn vị ông bị địch tấn công tại Gò Đậu (Bình Dương). Đồng đội hy sinh nhiều, ông Lùng cũng bị trúng đạn. Với những đóng góp to lớn của gia đình, năm 2008, bà Trần Thị Hường (mẹ ông Lùng) được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông Phan Văn Lùng trong vườn cây ăn trái trồng xen ca cao

Đất nước giải phóng, ông về công tác tại Huyện đội Hớn Quản. Năm 1986, ông nghỉ hưu và chuyển về ấp 5, xã Tân Hưng (Đồng Phú) sinh sống. Trở về cuộc sống đời thường, với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông luôn tìm tòi, học hỏi để phát triển kinh tế gia đình và tham gia tích cực hoạt động xã hội. Qua nắm bắt nhu cầu thị trường, ông tiên phong đa canh. Với 4 ha đất trên một quả đồi, đỉnh đồi ông trồng điều, vùng lưng trồng cây ăn trái như: sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm, cam... xen ca cao. Phần đất bằng phẳng ông trồng cao su, đất gần suối đào hồ trữ nước tưới vào mùa khô và thả cá. Diện tích đất bìa suối ông trồng tre lấy măng, đồng thời tránh xói mòn. Ngoài ra, ông còn nuôi heo, gà, vịt để cải thiện cuộc sống và nâng cao thu nhập.

Nhờ tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất vườn cây không ngừng tăng. Từ đa canh, năm 2016, ông thu lời khoảng 350 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn tham gia tích cực hoạt động xã hội, từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ như Ấp trưởng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã. Ở cương vị nào ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Vũ Văn Lành cho biết: Sinh ra trong gia đình cách mạng, đảng viên, thương binh gương mẫu, tuy đã 75 tuổi nhưng ông Lùng vẫn tích cực lao động, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cho nông dân, giúp hộ nghèo vay vốn không lãi suất và vận động người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Với những đóng góp của bản thân, ông được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và nhiều giấy khen, bằng khen các cấp hộ ông đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
18759

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?