Họa bản báo Việt Nam Độc Lập - cơ quan tuyên truyền của Việt Minh Cao-Bắc-Lạng, năm 1945. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Những hiện vật, tài liệu (báo chí, truyền đơn…) về thời kỳ cách mạng sục sôi mang đến cả niềm tự hào và nỗi khắc khoải cho cả những người từng bước qua cuộc chiến và lớp hậu sinh.
Báo Cờ Giải Phóng (Cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương) - Số 2, ngày 26-8-1943. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Báo Tranh đấu (Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam) - Số 1, ngày 15-8-1930. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Báo Dân chúng (Cơ quan của lao động và dân chúng Đông Dương) - Số 24, ngày 12-10-1938. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Truyền đơn của Việt Minh tố cáo tội ác của phát-xít Nhật ở Đông Dương, kêu gọi đồng bào đứng lên đánh đuổi Nhật-Pháp, giành độc lập. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Truyền đơn của Mặt trận Việt Minh kêu gọi nhân dân chống Nhật cứu nước. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Truyền đơn của tổ chức Việt Nam Công giáo kháng Nhật cứu quốc hội (trong Mặt trận Việt Minh) kêu gọi đồng bào công giáo tham gia đánh Nhật cứu nước. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Một số truyền đơn của Mặt trận Việt Minh. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc, ngày 13-8-1945. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
'Tiến quân ca' (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026