Thứ 5, 09/04/2026 06:57:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:34, 05/08/2017 GMT+7

Miếu thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam trên đất Campuchia

Thứ 7, 05/08/2017 | 15:34:00 1,403 lượt xem
BP - Ngay dưới chân núi Cho Vê thuộc xã Sun, huyện Sanuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia có một ngôi miếu mang hình chùa Một Cột của Việt Nam với không gian thoáng mát, khuôn viên có vườn hoa, cây cảnh. Đó là ngôi miếu thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia được Công ty cao su Phú Riềng - Kratie xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2010 đến nay.

Ngôi miếu được xây dựng để tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã không tiếc máu xương, kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nền độc lập - tự do của dân tộc Việt Nam nói riêng trong kháng chiến chống Mỹ và 3 nước Đông Dương anh em nói chung trong chiến tranh chống kẻ thù chung. Cán bộ, nhân viên Công ty cao su Phú Riềng - Kratie thường xuyên thăm viếng miếu trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ khi công tác trên đất bạn Campuchia.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ tại phum Vêu, xã Pithanu, huyện SaNuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia

Giữa đợt 1 giai đoạn IX (mùa khô 2009-2010), Đội K72 (Bộ CHQS tỉnh) chia thành nhiều bộ phận thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Bò Ma, Ô Chăm Ô Xây và núi Năm Ngàn thuộc các huyện của tỉnh Kratie; đồng thời tổ chức một bộ phận đi khảo sát các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh Kratie. Theo thông tin từ các nhân chứng người Campuchia cho biết, khu vực chân núi Cho Vê có khoảng hơn 100 mộ liệt sĩ. Khu vực này các giai đoạn trước cán bộ, nhân viên Đội K72 đã tổ chức đào tìm được 78 mộ. Tuy nhiên những năm trước, ở đây là khu vực rừng già nên việc đào tìm gặp khó khăn và rất khó xác định, có thể vẫn còn sót mộ. Nhân chứng cũng  cho biết Công ty cao su Phú Riềng - Kratie đang khai phá đất để trồng cao su và có dùng máy móc làm đường mương ở khu vực này. Ngay lập tức Đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội K72 chỉ huy tổ khảo sát vào ngay vị trí. Đúng như nhận định của Đại tá Bình, khi đi dọc các đường mương mà công ty cao su đã đào móc lên, tổ khảo sát phát hiện có tăng và xương của liệt sĩ lộ ra. Tổ khảo sát đã làm việc và được lãnh đạo Công ty cao su Phú Riềng - Kratie, Nông trường 1 đồng ý, sẵn sàng hỗ trợ đội về mọi mặt để đào tìm, đưa hài cốt các liệt sĩ về nước.

Trong 1 tháng thực hiện tại khu vực này, Đội K72 đã đào tìm được 29 mộ liệt sĩ, trong đó 1 mộ có tên và có hòm thư hoặc ký hiệu đơn vị trên chiếc lược sừng là liệt sĩ Ninh Quang Thìn. Tổng cộng các đợt trước khi còn là rừng nguyên sinh, Đội K72 đã quy tập được 107 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Một việc làm rất đáng biểu dương là Tổng giám đốc Công ty cao su Phú Riềng - Kratie đã cho xây miếu thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam ngay tại khu vực này. Từ đó đến nay, miếu thờ dưới chân núi Cho Vê vẫn luôn được cán bộ, nhân viên của Công ty cao su Phú Riềng - Kratie thường xuyên thăm viếng thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc.

Lê Huy Chung

  • Từ khóa
18557

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?