Thứ 5, 09/04/2026 03:53:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:30, 02/08/2017 GMT+7

Người dân Bù Đốp đồng thuận GPMB thi công công trình trọng điểm

Thứ 4, 02/08/2017 | 06:30:00 2,407 lượt xem

BP - Để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hệ thống giao thông đóng vai trò rất quan trọng. Các dự án giao thông trọng điểm mà huyện Bù Đốp chuẩn bị triển khai đang hướng tới kết nối giữa biên giới với thành thị, huyện Bù Đốp với huyện Keosima, tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), hình thành các trục kinh tế, hiện thực hóa việc khai phá toàn diện tiềm năng, thế mạnh của huyện. Trong quá trình đó, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án bao giờ cũng là khâu khó khăn, nan giải và cần sự đồng thuận lớn của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó bí thư Chi bộ thôn 2, xã Thiện Hưng (đầu tiên bên trái) giới thiệu khu vực chuẩn bị thực hiện dự án

Tuyến đường ĐT759B chạy qua địa bàn huyện Bù Đốp có tổng chiều dài 40,65km, từ huyện Lộc Ninh đến Cửa khẩu quốc gia Hoàng Diệu. Được sự quan tâm của tỉnh, đến nay tuyến đường này đã nâng cấp mở rộng dài 28km đến bến xe huyện. Thuận chủ trương của tỉnh, trong năm 2017, huyện Bù Đốp tiếp tục triển khai, nâng cấp mở rộng tuyến đường với thiết kế mặt đường rộng 12m, dài 2,7km nối từ bến xe mới đến hết trung tâm hành chính đoạn qua thôn 2, xã Thiện Hưng. Liên quan đến tuyến đường này hiện có trên 200 hộ phải giải phóng trao trả mặt bằng cho đơn vị thi công. Đa số các hộ này là tiểu thương tự cơi nới nhà cửa, bảng hiệu, bảng quảng cáo, mái che, lấn chiếm hai bên hành lang tuyến đường. Để giải phóng mặt bằng thuận lợi, huyện Bù Đốp và xã Thiện Hưng đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, đối thoại làm rõ để người dân hiểu về nguồn gốc đất và ý nghĩa việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Nhìn chung, đa số người dân đều đồng tình với chủ trương của huyện và đồng thuận giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công tiến hành thuận lợi.

Bám trụ hàng chục năm với nghề kinh doanh ve chai, ông Nguyễn Văn Thịnh ở thôn 2, xã Thiện Hưng cho biết: Tôi ở đây từ năm 1992, nếu Nhà nước có chủ trương làm đường, thi công giờ nào tôi sẽ tự nguyện tháo nhà giờ nấy. Làm đường là cần thiết. Tôi chứng kiến đoạn đường này nhỏ hẹp, xe qua lại nhiều và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, không chỉ ảnh hưởng tới gia đình tôi mà cả xóm này.

Sau khi có bản vẽ chi tiết dự án, các ngành chức năng sẽ xác định giá trị hỗ trợ đền bù theo quy định. Qua khảo sát và lấy ý kiến của người dân trong diện phải GPMB dự án đã được sự đồng thuận cao của nhân dân vì phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đại bộ phận nhân dân. Dự kiến tuyến đường này sẽ khởi công vào tháng 9-2017, với tổng vốn đầu tư trên 66 tỷ đồng. Đường rộng 12m, dài 2,7km nối từ bến xe mới đến hết trung tâm hành chính xã Thiện Hưng.

Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp Đoàn Văn Thảo

Ông Nguyễn Tuấn Minh ở gần đó có diện tích đất mặt tiền dài trên 100m trồng các loại cây ăn trái. Nếu làm đường thì gia đình ông thiệt hại rất nhiều về tài sản. Tuy nhiên vì mục đích chung, khi khởi công ông tình nguyện giải phóng mặt bằng. Ông Minh cho biết: Người dân hoàn toàn nhất trí với chủ trương của Nhà nước. Tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, cử tri cũng nhiều lần kiến nghị về tuyến đường này.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó bí thư Chi bộ thôn 2, xã Thiện Hưng cho biết thêm: Tuyến đường này qua trung tâm thôn 2. Trên trục đường có 3 trường học từ mẫu giáo đến THCS, học sinh đi học rất đông nhưng đoạn này hẹp, xuống cấp, lại nhiều khúc cua gấp. Mặc dù đã sửa nhiều lần nhưng đường vẫn chưa tốt. Tỉnh, huyện có chủ trương xây dựng, mở rộng tuyến đường người dân ở đây rất phấn khởi. Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng thuận lợi vì trước đây Nhà nước đã đo và chừa lại lộ giới.

Việc triển khai thực hiện dự án nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân về đi lại, sản xuất, lưu thông hàng hóa, hạn chế tai nạn giao thông, từng bước nâng cao cơ sở hạ tầng của huyện miền núi, biên giới, thu hút đầu tư. Ngoài mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tạo mối liên kết thông thương hàng hóa với nước bạn Campuchia và giao thông giữa các vùng trong huyện, dự án còn có ý nghĩa chính trị, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Dự án còn phù hợp với quy hoạch phát triển ngành giao thông, sự phát triển kinh tế của huyện. Bên cạnh đó, Thiện Hưng được chọn về đích nông thôn mới năm 2017, khi hoàn thành tuyến đường sẽ góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng của xã.

Đức Trung

  • Từ khóa
18533

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?