Tích cực xây dựng NTM
Long Giang là một trong 2 xã của thị xã Phước Long được đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM) và quyết tâm về đích vào cuối năm 2016. Cùng đảng bộ và nhân dân hoàn thành mục tiêu đúng hạn, Hội CCB xã Long Giang đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các chi hội triển khai tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng phong trào. Qua vận động cán bộ, hội viên CCB đã tích cực đóng góp được hơn 750 triệu đồng tham gia xây dựng NTM. Trong đó hội viên Chi hội thôn Nhơn Hòa II hiến 4.563m2 đất làm giao thông nông thôn, Chi hội thôn Nhơn Hòa I đóng góp 242 triệu đồng làm đường theo cơ chế đặc thù, Chi hội thôn Bù Xiết vận động hội viên 25 triệu đồng, hội viên Chi hội thôn An Lượng đóng góp 16 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa. Điển hình có hội viên Nguyễn Thị Tơ (thôn Nhơn Hòa II) hiến 2.700m2 đất trị giá gần 450 triệu đồng, hội viên Nguyễn Văn Thành (thôn Nhơn Hòa I) đóng góp 100 triệu đồng làm đường. Ông Hồ Sỹ Hòa, Chủ tịch Hội CCB xã Long Giang cho biết: Không chỉ vận động nhân dân, hội viên còn tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, tự nguyện đóng góp tiền, ngày công, tham gia giám sát chất lượng công trình đường giao thông, nhà văn hóa... để đạt hiệu quả cao nhất.
Hội viên Nguyễn Thị Tơ (thôn Nhơn Hòa II) hiến 2.700m2 đất trị giá gần 450 triệu đồng làm đường nông thôn
Tại 2 xã NTM Long Giang và Phước Tín, Hội CCB đã vận động hội viên đóng góp hơn 300 triệu đồng làm đường, hơn 160 triệu đồng lắp đặt trụ điện thắp sáng đường liên thôn, xã, hiến 5.133m2 đất làm đường, đóng góp 57 triệu đồng xây dựng các công trình văn hóa; vận động hội viên thường xuyên phát quang đường giao thông để đảm bảo an toàn. Nhờ đó đã thiết thực góp phần giúp xã Long Giang về đích NTM đúng hẹn; xã Phước Tín đạt 15/19 tiêu chí và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2017.
Góp phần xây dựng đô thị văn minh
Thực hiện Nghị quyết số 03 của Thị ủy về tăng cường quản lý đô thị trong tình hình mới, Hội CCB phường Thác Mơ đã giao từng chi hội phối hợp ban công tác mặt trận vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ và không xâm hại công trình công cộng, gây ô nhiễm môi trường, sang nhượng đất đai, xây dựng trái phép gây mất mỹ quan đô thị. Cùng với việc phụ trách các con đường tự quản, Hội CCB phường Thác Mơ đã phân công chi hội 1, 2 đảm nhiệm đoạn đường ĐT741 thuộc khu phố 1 và khu phố 2, chi hội 3 giám sát tuyến đường Lê Quý Đôn, chi hội 4 quản tuyến đường Trần Hưng Đạo và chi hội 5 chịu trách nhiệm từ cầu Thác Mẹ đến hết địa bàn khu dân cư. Riêng 2 tuyến đường trung tâm là ĐT741 và đường Trần Hưng Đạo còn được UBND phường cấp kinh phí làm pa-nô, đồng thời phân công hội viên CCB phối hợp cán bộ chuyên trách để xử lý đối tượng vi phạm. Trong tổ chức thực hiện cán bộ, hội viên CCB được chọn làm nòng cốt, gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, người thân cùng khơi thông cống rãnh khi trời mưa, đóng tiền vệ sinh môi trường, bỏ rác thải đúng nơi quy định, tham gia dọn rác thải che lấp miệng cống, phát quang bụi rậm, lề đường và góp tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong các ngõ hẻm, treo cờ Tổ quốc những ngày lễ, tết... Kết quả Hội CCB phường Thác Mơ đã vận động hội viên hiến 200m2 đất mở đường Lê Quý Đôn, thực hiện trồng cây xanh, làm đường điện chiếu sáng tại 5 khu dân cư với 2,5km trị giá 90 triệu đồng, đóng góp làm 3km đường giao thông trị giá 600 triệu đồng, làm 500 trụ điện và cờ trị giá 100 triệu đồng.
Ở phường Long Phước, hội viên CCB còn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”. Để thực hiện tốt phong trào, hội đã chủ động đề ra nhiều biện pháp phù hợp với tình hình an ninh trật tự của từng khu phố để vận động cán bộ, hội viên thực hiện và ký kết giao ước thi đua. Hội đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho hội viên, học sinh các trường tiểu học, thành lập tổ an ninh CCB tự quản ở 11 khu phố, phối hợp đoàn thanh niên xây dựng 56 cụm liên gia tự quản an ninh trật tự.
Ông Đinh Ngọc Ngạn, Chủ tịch Hội CCB thị xã cho biết: Hội CCB thị xã Phước Long 5 năm liền được Tỉnh hội đánh giá là đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Trung ương Hội, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Thời gian tới, hội tập trung mục tiêu rèn luyện cán bộ, hội viên có tư tưởng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và phong cách sống, làm việc để tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026