và làm gì để ngành nông nghiệp đóng góp xứng đáng vào nền kinh tế đất nước là những nội dung các đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước chuyển đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 13-6 tại hội trường Diên Hồng.
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh chất vấn Bộ NN-PTNT
Là người mở đầu phiên chất vấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tôn Ngọc Hạnh nêu vấn đề là cử tri Bình Phước rất phấn khởi với chủ trương của Chính phủ khi triển khai gói tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay việc tiếp cận của các doanh nghiệp rất khó khăn do sự bất cập của các quy định, như: phải có 3 năm hoạt động liên tục, được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phải được công nhận quyền sở hữu tài sản đầu tư trên đất...
Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh đề nghị Bộ trưởng cho biết sẽ tham mưu giải quyết những bất cập của các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp như thế nào, để họ sớm tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chính sách cụ thể để xóa bỏ cơ chế “xin - cho” hiện nay trong quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao?
Cũng theo đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa” đã tồn tại quá nhiều năm nhưng chưa giải quyết dứt điểm... Vậy Bộ trưởng sẽ đề xuất giải pháp cơ bản gì để giải quyết bài toán về thị trường tiêu thụ nông sản Việt Nam hiện nay?
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Về tiếp cận gói tín dụng 100.000 tỷ, thời gian qua, Chính phủ, Bộ NN&PTNT và Ngân hàng nhà nước đã vào cuộc tích cực, giải ngân được khoảng trên 30 ngàn tỷ đồng cho các dự án, doanh nghiệp, khu vực..., con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, Bộ trưởng thừa nhận vẫn còn một số khó khăn về tài sản thế chấp. Hiện Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành như tư pháp, tài nguyên - môi trường xây dựng giải pháp tháo gỡ để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi. Về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Bộ trưởng khẳng định không có cơ chế “xin - cho” trong lĩnh vực này, nơi nào, địa phương nào đáp ứng đủ điều kiện thì đều có thể phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bộ trưởng cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp Bình Phước trong thời gian qua, trong đó có quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng được các mô hình nông nghiệp hiện đại như trồng rau thủy canh, dưa lưới... Thời gian tới, bộ sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh trong phát triển vùng chăn nuôi an toàn và xây dựng thủ phủ điều Bình Phước.
Về tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, có 2 nguyên nhân chính là sức sản xuất tăng trưởng quá nhanh và tổ chức ngành hàng chưa tốt, khâu liên kết trong sản xuất, chế biến kém. Bộ trưởng thẳng thắn nhận trách nhiệm của bộ trong lĩnh vực này và đưa ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.
Trần thể

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026